Theo lời mời của bạn trai mới quen, tối đó Phụng đến quán MQ để dự sinh nhật. Nhưng lạ thay ở đó chẳng có người bạn nào cả. Chỉ sau một ly nước cam, Phụng mê man chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa và chuyện tồi tệ nhất đã đến... Đang trong lúc hoang mang tột độ khi biết mình mang thai, Phụng khóc lóc và tính đến chuyện dại dột thì Trang xuất hiện. Sau những lời động viên, Trang khuyên Phụng tìm đến Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc (TW Đoàn).
Người bạn thân thiết của giới trẻ
![]() |
| Sự hài lòng của SV nữ trước những câu trả lời của các chuyên gia. |
Đó là tình huống có thật đã được các chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc dựng lại để mở màn buổi giao lưu tại Học viện Khoa học Quân sự vừa qua. Bác sĩ, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Đàm Minh Tuyết cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi nhận được không dưới 30 câu hỏi, có ngày lên tới gần trăm câu hỏi qua điện thoại, qua thư xung quanh những chuyện khó nói về sức khoẻ sinh sản, tình dục, thủ dâm, những khúc mắc xung quanh cuộc sống hôn nhân, gia đình...”.
Sau lời giới thiệu của BS Tuyết, tại hội trường có sức chứa hơn 500 người, không khí đã sôi động hẳn lên, hàng chục câu hỏi đã được các học viên gửi tới chuyên gia tâm lý yêu cầu giải đáp. “Điều đó thật kỳ lạ và chưa từng diễn ra ở Học viện. Những điều khó nói này chúng mình chỉ “bí mật” tâm sự với nhau thôi”- Lê Thu Trang bộc bạch.
Buổi tối hôm đó đối với MTQ - Sinh viên năm thứ 2 (HVKHQS) như một liều thuốc an thần giúp cô lấy lại sự tỉnh táo. Q ngại ngùng kể: “Bạn trai mình cũng là sinh viên, anh ấy hơn mình 2 tuổi. Sau mấy tháng yêu nhau, anh ấy cứ dỗ mình ra thuê nhà ở chung nhưng mình cứ khất lần mãi. Khi được nghe cô Phan Diệu Trang - Tiến sĩ tâm lý - tư vấn, mình đã hiểu và tránh được sai lầm. Nhất quyết mình không sống chung với anh ấy khi chưa tiến tới hôn nhân. Nếu yêu mình thì anh ấy cũng phải biết chờ đợi”.
Theo giải thích của TS Trang, khi những đôi sinh viên thuê nhà ở chung sẽ đụng đến vấn đề vật chất, thiếu thốn tiền để trang trải cho cuộc sống sẽ ảnh hưởng lớn tới tình cảm. Quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng tác động không tốt đến kết quả học tập, biểu hiện của cả sinh viên nam và nữ đều là đến lớp không chú ý nghe giảng.
Kết quả học tập luôn “vớt vát”, ra trường, những sinh viên đó sẽ yếu về chuyên môn. Đó là chưa kể tới việc chung sống ảnh hưởng rất xấu tới việc sinh con sau này của nữ sinh viên. Liệu qua những lần nạo hút thai, họ có sinh con được hay không? Nếu sinh được thì đứa con cũng không được đảm bảo về sức khoẻ vì những căn bệnh lây qua đường tình dục của mẹ chúng...
Hơn cả những điều chúng em mong đợi
Điều làm Đậu Giang Minh - Sinh viên năm thứ 3 Phân viện Ngoại ngữ lo lắng là bố cô luôn phản đối mối tình của cô với người yêu quê ở Hà Tây, hơn cô 1 tuổi. Minh buồn rầu kể: “Mặc cho mình thuyết phục thế nào, bố mình cũng kiên quyết phản đối vì ông cho rằng chúng mình không hợp tuổi nên không thể lấy nhau. Qua rất nhiều trường hợp còn khó khăn hơn, với tài thuyết phục và khả năng phân tích các chuyên gia tư vấn đã giải quyết ổn thoả. Điều này đã mang lại cho mình niềm hy vọng. Ra trường, mình sẽ nhờ các cô nói chuyện với bố để chúng mình được đến với nhau trong sự chúc phúc của cả 2 gia đình”.
Sau khi nghe các chuyên gia kể và giải đáp nhiều chuyện khó nói, hầu hết học viên đã mạnh dạn đặt những câu hỏi mà từ trước họ không dám nói với ai. Sôi động và hào hứng nhất khi các học viên xúm quanh các chuyên gia để xin tài liệu. Chị Nguyễn Thị Liên - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc cho biết, hơn 1000 bao cao su và 5000 cuốn tài liệu, tờ rơi về chăm sóc sức khoẻ vị thành niên, cẩm nang bạn gái, tìm hiểu về tình dục, thủ dâm... đã hết veo trong có 1 buổi tối.
Thượng tá Lê Anh Tuấn - Phó trưởng ban Thanh niên quân đội cho biết: “Thanh niên quân đội chưa từng có một diễn đàn nào tuyên truyền về vấn đề này. Đây là buổi giao lưu đầu tiên do TW Đoàn tổ chức với nội dung và cách thức tuyên truyền rất hiệu quả, bổ ích. Trong thời gian tới, Ban Thanh niên quân đội sẽ phối hợp với TW Đoàn mở rộng hơn nữa sự hợp tác để thanh niên trong quân ngũ hiểu hơn về lĩnh vực tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình”.
