Ông Tề Trí Dũng – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận, vừa bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam vì những sai phạm kinh tế tại đơn vị này.
Bị can Tề Trí Dũng
Nguồn tin của Tiền Phong tối 14/5 xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tế Trí Dũng- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là công ty Tân Thuận - IPC), để điều tra hành vi “Tham ô tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cty IPC là đơn vị 100% vốn Nhà nước do Thành uỷ TPHCM quản lý. Bước đầu, cơ quan Công an xác định có những dấu hiệu sai phạm, gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước xảy ra tại công ty này.
Hiện Cơ quan CSĐT CA TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Việc xử lý trách nhiệm các cá nhân sai phạm tại công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) liên quan đến việc đi nước ngoài trái quy định phải đồng bộ cả về mặt Đảng và chính quyền, báo cáo UBND TPHCM trước ngày 30/7.
Đề xuất chuyển nhượng 32 ha đất công tại dự án Phước Kiển huyện Nhà Bè cho Quốc Cường Gia Lai, ông Trần Công Thiện- Bí thư chi bộ- Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận vừa bị cách chức.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phải kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 320.000m2 đất công của công ty Tân Thuận và có trách nhiệm về chủ trương chuyển nhượng hợp đồng với công ty Quốc Cường Gia Lai.
Theo Tổng thư ký VAFI: “Lãnh đạo Thành Uỷ TP.HCM phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm nhân sự nếu có sai phạm, đồng thời chịu trách nhiệm vì thiếu kiểm tra, giám sát đơn vị thành viên. Ba mươi héc ta đất ở trung tâm TP.HCM chứ đâu phải một, hai căn nhà”
Dư luận đang chú ý đến việc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, doanh nghiệp của Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa bị đề nghị thanh tra toàn diện, đồng thời tạm đình chỉ chức vụ tổng giám đốc doanh nghiệp này khi liên quan đến chuyển nhượng hơn 32 ha đất thấp hơn giá thị trường nhiều lần, gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.