Báo Mỹ tố Nga chuẩn bị đưa 175.000 quân tấn công Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Ukraine tập trận hôm 21/11. Ảnh: Reuters
Quân đội Ukraine tập trận hôm 21/11. Ảnh: Reuters
TPO - Tờ Washington Post dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine sớm nhất là vào năm 2022 với sự tham gia của 175.000 binh sĩ.

Kế hoạch trên bao gồm sự di chuyển ồ ạt của 100 tiểu đoàn chiến thuật cùng bọc thép, pháo binh và các trang thiết bị, theo Reuters.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov phát biểu trước quốc hội nước này rằng Nga có thể sẽ sẵn sàng leo thang vào tháng 1/2022.

Ông Reznikov cho biết: “Hiện có 41 tiểu đoàn chiến thuật quanh Ukraine và ở bán đảo Crimea. Ước tính tổng quân số có thể được huy động để làm leo thang căng thẳng là 94.300 người".

Báo Mỹ tố Nga chuẩn bị đưa 175.000 quân tấn công Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng ảnh 1

Hình ảnh của tình báo Mỹ về kế hoạch tiến công của Nga. Ảnh: Washington Post

Đáp lại các cáo buộc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/12 cho biết: “Mỹ đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt làm trầm trọng thêm tình hình xung quanh Ukraine, nhưng lại đổ trách nhiệm lên Nga".

Theo bà Zakharova, chiến dịch của Mỹ dựa trên các hành động khiêu khích gần biên giới Nga, kèm theo những lời cáo buộc.

Mỹ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từng nhiều lần cáo buộc Mátxcơva điều quân ồ ạt đến gần biên giới Ukraine. Kiev cũng bày tỏ lo ngại rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công nước này.

Ngày 3/12, Điện Kremlin tuyên bố: “Không có sự leo thang nào. Chúng tôi có quyền điều động quân đội trong lãnh thổ của mình. Không có chuyện căng thẳng đang bùng phát".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 7/12. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chủ đề của hội nghị thượng đỉnh là tình hình căng thẳng ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.