Có 43 kết quả :

Uống rượu bia xong lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Uống rượu bia xong lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

TPO - Ông Trần Hồng Thắng - cán bộ một khu bảo tồn thiên nhiên tại TT-Huế điều khiển xe ô tô biển xanh trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn cao đã xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều khiến 4 người bị thương nhẹ và 1 cháu nhỏ bị gãy chân. Sau tai nạn, người này không dừng lại để xử lý sự vụ mà điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bắt giam cựu chiến binh làm giả sổ đỏ ở Lâm Đồng

Bắt giam cựu chiến binh làm giả sổ đỏ ở Lâm Đồng

TPO - Là một cựu chiến binh, tham gia hoạt động của tổ vay vốn ngân hàng chính sách, lại làm nghề buôn bán trái cây nên Sơn Hòa quen biết, tạo được niềm tin với người dân địa phương. Từ đó, đối tượng móc nối làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Bộ Công an đề xuất bằng lái xe hạng B giảm từ 10 năm xuống còn 5 năm

'Tuổi thọ' bằng lái xe 5 hay 10 năm?

TP - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Bộ Công an đang song song xây dựng 2 luật (đều liên quan giao thông đường bộ), trong đó có những nội dung mỗi Bộ đề xuất một kiểu. Ðặc biệt, Bộ Công an đề xuất giảm thời hạn bằng lái ô tô dưới 9 chỗ còn 5 năm, trong khi Bộ GTVT tiếp tục bảo lưu quy định cũ với thời hạn sử dụng là 10 năm.
Nếu Việt Nam không luật hoá các quy chuẩn của Công ước Viên, bằng lái xe Việt Nam cấp sẽ không được sử dụng ở các nước thành viên, người dân phải thêm bước đổi bằng quốc tế như hiện nay.

Vênh đề xuất thời hạn, phân hạng bằng lái ôtô

TPO - Trong 2 dự thảo luật khác nhau do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Công an song song xây dựng, Bộ Công an đề xuất tất cả bằng lái xe ô tô chỉ có thời hạn 5 năm, còn Bộ GTVT vẫn giữ hạn bằng lái xe ô tô con là 10 năm, bằng lái xe tải 5 năm. Cùng với đó, mỗi bộ đưa ra một cách phân hạng bằng lái xe khác nhau, Bộ GTVT đề xuất 14 hạng giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất chỉ 11 hạng, còn luật hiện hành quy định có 15 hạng.
Hành khách phải khổ sở ngồi trên lối đi của chiếc xe giường nằm quá tải, trên chặng hành trình dài hơn 1.000km để vào TPHCM. Ảnh: T.B

Xe giường nằm “nhồi” khách trái với quy định

TPO - Phát hiện chiếc xe khách giường nằm trên hành trình từ Bắc vào Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, cảnh sát giao thông tại TT-Huế tiến hành kiểm tra, phát hiện phương tiện này “nhồi” đến 60 hành khách, trong khi, mức chở được phép chỉ là 46 người.
Người dân băn khoăn khi làm thủ tục gộp bằng lái ôtô và xe máy.

Bằng lái ô tô, xe máy '2 trong 1': Lúng túng và bất cập

TP - Lượng người đổi giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái) sang vật liệu PET đang tăng mạnh. Đặc biệt, những người sở hữu cả bằng lái ôtô và xe máy đang lúng túng nếu tích hợp cả hai giấy phép này chung làm một. Nhiều bất cập nảy sinh, nhưng cơ quan chức năng cũng chưa có công bố hướng xử lý rõ ràng.
Giấy phép lái xe bằng giấy vẫn sử dụng bình thường

Giấy phép lái xe bằng giấy vẫn sử dụng bình thường

TP - Ngày 12/11, Phó tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Quyền cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị kéo dài kế hoạch đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng vật liệu giấy sang vật liệu PET thêm 1 năm, tức là đến 31/12/2015 thay vì 31/12/2014 như trước đây.
Ngày 31/12 hết hạn đổi bằng lái ôtô

Ngày 31/12 hết hạn đổi bằng lái ôtô

TPO - Thời hạn đổi giấy phép lái xe (GPLX) sang vật liệu PET là vào 31/12/2014, không áp dụng với môtô. Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị tăng cường nhân lực để tiếp nhận, và xử lý hồ sơ đổi GPLX.