Khinh khí cầu bay trên bầu trời thị xã Sơn Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Thành cổ Sơn Tây, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Sơn Tây 2022 được tổ chức với những sự kiện "Bay tự do ngắm cảnh bình minh Sơn Tây", "Bay treo trải nghiệm ngắm thành cổ Sơn Tây"...

Chiều 12/11, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Sơn Tây 2022 nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Thành cổ Sơn Tây.

Lễ hội diễn ra từ ngày 12 đến 20/11, gồm nhiều hoạt động, như: Thưởng lãm, check-in và trải nghiệm bay với 5 quả khinh khí cầu lớn (đường kính khoảng 20 mét, chiều cao khoảng 30 mét), được điều khiển bởi các đoàn phi công được cấp bằng lái chuyên nghiệp đến từ các nước: Anh, Mỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha...

Lễ hội bao gồm các hoạt động hoạt động với khinh khí cầu là "Bay tự do ngắm cảnh bình minh Sơn Tây", "Bay treo trải nghiệm ngắm thành cổ Sơn Tây", "Tham quan, trải nghiệm, chụp hình tương tác trực quan với khinh khí cầu". Những hoạt động này hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho người dân địa phương và du khách.

Trong trường hợp thời tiết không đủ đáp ứng để khinh khí cầu bay lên, hành khách sẽ được hoàn vé hoặc sắp xếp bay vào buổi bay phù hợp khác. Ban Tổ chức cũng khuyến cáo hành khách cần đảm bảo an toàn trong khi tham gia bay, nhất là đảm bảo sức khỏe và nghiêm cấm các hoạt động gây mất an toàn bay.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Phạm Hồng Minh cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực, tạo sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, thu hút khách du lịch nhằm phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô thích ứng an toàn, linh hoạt trong thời kỳ mới. Bởi vậy, Sở Du lịch Hà Nội luôn ủng hộ với những hoạt động ý nghĩa này. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra Lễ hội khinh khí cầu ở khu vực ngoại thành Hà Nội, vì vậy thu hút rất đông người dân đến trải nghiệm, thưởng lãm.

Ngay trong ngày đầu, lễ hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và du khách. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 20-11.

MỚI - NÓNG