Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên ở miền Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với địa thế thuận lợi, kết hợp với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã 2 lần tổ chức thành công biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và không động cơ. Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2022, huyện tiếp tục mang thêm một loại hình thể thao trên bầu trời về với vùng Bảy Núi.

Với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội”, trong hai ngày 2 – 3/9, UBND huyện Tri Tôn sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu và dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ để phục vụ du khách khi đến với Tri Tôn.

Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên ở miền Tây ảnh 1

Lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu được tổ chức ở miền Tây. Ảnh minh hoạ.

Theo ông Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, lễ hội sẽ được tổ chức tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Núi Tô (sân đua bò huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), với sự tham gia biểu diễn của 17 khinh khí cầu các loại. Trong đó, có 14 khinh khí cấp I bay treo ở độ cao từ 20 - 40m được cố định và 3 khinh khí cầu cấp VII (2 khinh khí cầu bay chở khách tham quan ngắm cảnh Tri Tôn với độ cao 50m, 1 khinh khí cầu đặt cố định phục vụ khách tham quan).

Ngoài ra, vào 7h sáng 2/9, huyện Tri Tôn sẽ quy tụ hơn 600 công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, sư sãi và các tầng lớp nhân dân xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại sân đua bò để dự lễ chào cờ quy mô. Tại đây, lá cờ đỏ sao vàng có kích thước 200m sẽ được đưa lên bầu trời Tri Tôn với độ cao 50m tạo nên khung cảnh hoành tráng dưới chân núi Phụng Hoàng Sơn và đêm hoa đăng khinh khí cầu cũng được tổ chức tại quảng trường Thái Quốc Hùng vào 19h ngày 2/9 nhằm chào mừng ngày lễ lớn.

Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên ở miền Tây ảnh 2

Lễ hội đua bò truyền thống cũng sẽ được tổ chức trở lại sau hai năm tạm hoãn vì dịch. Ảnh: Kim Hà.

Bên cạnh đó, Lễ hội đua bò Bảy Núi truyền thống huyện Tri Tôn lần XVI năm 2022 cũng sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 sắp tới, để chào mừng Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer. Lễ hội quy tụ 40 đôi bò được tuyển chọn từ các đội thuộc 15 xã, thị trấn trong huyện tham gia tranh tài.

Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên ở miền Tây ảnh 3

Dù lượn có động cơ sẽ tiếp tục được biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Kim Hà.

Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên ở miền Tây ảnh 4

Diều lượn có động cơ bay trên bầu trời Tri Tôn. Ảnh: Kim Hà.

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội, vào các ngày 24 – 25/9, huyện cũng sẽ tiếp tục tổ chức biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và không động cơ với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, mãn nhãn người xem.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.