10 năm tù cho tài xế 'xe điên' đâm chết 3 người ở Long Biên

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Ngày 19/12, TAND quận Long Biên (Hà Nội) tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, ở Long Biên, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về  điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến 3 người thiệt mạng.  

Cáo trạng của VKSND quận Long Biên thể hiện, Vinh vốn có 2 tiền án và 1 tiền sự. Bị cáo có nghề nghiệp chính là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình (Hà Nội).

Ngoài ra, Vinh còn làm thêm phụ rửa xe tại cửa hàng rửa xe của anh rể mình là Dương Văn Cường. Nguyễn Quan Vinh có biết lái xe ô tô do tự học nhưng lại không có giấy phép lái xe hợp lệ do cơ quan chức năng cấp.

10 năm tù cho tài xế 'xe điên' đâm chết 3 người ở Long Biên ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh tại tòa.

Khoảng 6h30 ngày 29/2, anh Đào Quang Sơn (ở Hoàng Mai, Hà Nội) có mang ô tô hiệu Camry BKS 29A - 866.23 đến cửa hàng của anh Cường để thuê rửa và dọn nội thất. Do là khách quen nên anh Sơn để lại chìa khóa trên xe, hẹn chiều quay lại lấy.

Một lát sau, Vinh đi ăn sáng về thì thấy chìa khóa chiếc xe trên nên cùng con gái anh Cường là Dương Thị Phương Anh (SN 1991) vào trong nổ máy để nghe nhạc. Chị Phương Anh chơi điện tử bên cạnh.

Lúc này, Vinh thấy trên màn hình xe ô tô có đèn đỏ nhấp nháy báo lỗi, liền thỏa thuận với Phương Anh mang xe đến gara ô tô gần đó để sửa. Bị cáo dự định sửa xong sẽ dùng xe làm phương tiện đi sang chi cục thuế Ba Đình làm việc rồi Phương Anh sẽ lái về (Phương Anh có bằng lái xe hợp lệ).

10 năm tù cho tài xế 'xe điên' đâm chết 3 người ở Long Biên ảnh 2

Đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố Vinh.

Tuy nhiên, khi đang đi, do không làm chủ được tốc độ, Vinh đã lấn sang làn đường bên trái, đâm trực diện vào xe máy của ông Trần Viết Tiến đang chở cháu gái là Trần Gia Hân (6 tuổi) đi học. Sau đó, Vinh tiếp tục đạp nhầm chân phanh thành chân ga khiến chiếc ô tô lao đi với tốc độ cao đâm vào bà Nguyễn Thị Chúc (cùng ở phường Bồ Đề, Long Biên) đang đi bộ phía trước.

Chiếc xe sau đó lao lên vỉa hè đâm liên tiếp vào 2 xe máy rồi tông vào gốc cây khiến xe bật ra ngoài dừng lại. Vụ tai nạn khiến ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc thiệt mạng tại chỗ.

Một người dân ở gần liền lấy điện thoại di động ra quay phim liền bị Vinh phản ứng. Bị cáo đá văng chiếc điện thoại trên rồi cùng Phương Anh cãi vã với người quay phim.

Khi biết cả 3 nạn nhân đều tử vong, Vinh và Phương Anh sợ hãi bỏ về nhà. Vinh lấy rượu ra uống tới 11h cùng ngày thì được gia đình động viên đi đầu thú.

Tại tòa, Vinh khai nhận hành vi của mình phù hợp với cáo trạng và cho biết đã bồi thường dân sự cho các bị hại. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Vinh từ 9 đến 11 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù theo đúng tội danh truy tố.

MỚI - NÓNG