Bản tin Hình sự: Nam sinh lớp 9 đâm chết người trong quán bida

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 26/10: Khai quật tử thi đã chôn cất 3 tháng, điều tra nguyên nhân tử vong ở Đắk Nông; Lời khai của đối tượng bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn học sinh bán trú; Nam sinh lớp 9 đâm chết người trong quán bida...

Công an An Giang đã tạm giữ Hồ Hữu Tiến (14 tuổi, học sinh lớp 9) để điều tra hành vi Giết người. Trước đó, Tiến đang chơi bida cùng nhóm bạn thì Lê Hiếu Thiện (19 tuổi) đi cùng vài người đến truy hỏi "vì sao dọa đánh em tao?". Trước đó, nam sinh lớp 9 mâu thuẫn với em của Thiện. Sau khi lời qua tiếng lại, Tiến bị Thiện cầm nón bảo hiểm đánh nên lấy dao thủ sẵn trong người đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hai bên tiếp tục xông vào nhau ẩu đả cho đến khi được nhiều người can ngăn. Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày.


Công an TP Cần Thơ vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (37 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, do mâu thuẫn nên Duy mang xăng, bật lửa, dây thép đến trước cổng rào nhà bà Nguyễn Thị Ánh N, đổ xăng ra ca nhựa, tạt vào khu vực cửa sổ nhà bà N, bật lửa đốt nhưng không cháy nên về nhà lấy đèn khò kèm bình gas mini quay lại. Sau đó, Duy tiếp tục tạt xăng vào nhà bà N, bật đèn khò cho lửa cháy vào nhà bà này. Ông Nguyễn Văn D (nhà cạnh bên) phát hiện sự việc truy hô thì Duy tạt xăng còn lại vào cửa chính nhà ông D và bật khò, khiến lửa bùng lên.


Liên quan vụ nổ súng làm một người bị thương ở Công viên Tết Mậu Thân, ngày 26/10, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tiến hành làm việc với 9 đối tượng, bao gồm Nguyễn Dương Thanh Lâm (Long Xa Lộ, SN 2003). Theo điều tra, do mâu thuẫn với Nguyễn Minh Thông (SN 2001) nên hai bên gọi đồng bọn đến giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, nhóm của Thông dùng súng (loại súng pháo) bắn vào nhóm của Lâm rồi bỏ chạy. Lâm bị thương, còn nhóm của Lâm cầm dao tự chế đuổi theo Phát, gây mất trật tự trong khu vực.


Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về các tội danh “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Vũ Sinh Lợi (SN 1982) cầm đầu. Theo điều tra, Lợi và đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới hình thức giao tài khoản cá độ bóng đá cho đàn em với số tiền đánh bạc mỗi ngày từ 1-2 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, số tiền đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.


Ngủ trưa cùng vợ là chị Trần Thị Ngọc S tại nhà ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông), anh Nguyễn Bá T (Vĩnh Phúc) có biểu hiện bất thường như tím tái, thở dốc… rồi tử vong sau đó. Gia đình tổ chức an táng nhưng sau gần 3 tháng, Công an Đắk Nông nhận được đơn của bà Lưu Thị Th (Vĩnh Phúc) đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai bà là anh T. Qua xác minh ban đầu, trước khi chết, anh T không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Nhưng để khách quan, buộc phải khai quật tử thi giám định. Hiện chưa có kết luận chính thức nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.


Công an Sơn La đã khởi tố Hà Thị Thi (SN 1984) là nhân viên hợp đồng của trường THPT Chu Văn Thịnh về tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Theo điều tra, do bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, Thi mua thuốc diệt gián, kiến và một lọ thuốc trừ sâu rồi bỏ vào chậu su su đã luộc chín, dùng hai tay trộn, đảo su su trong chậu. May mắn rằng trong quá trình chia khẩu phần ăn, do phát hiện thấy mùi thuốc trừ sâu tại món su su luộc nên quản lý bếp đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường để báo cơ quan Công an.


TAND Cấp cao tại Hà Nội đã giảm án từ tử hình về tội “Giết người” xuống chung thân cho Mai Xuân Thái (SN 1982). Theo điều tra, do níu kéo người tình là chị Nguyễn Thị Q (SN 1982) nhiều lần nhưng không được đồng ý nên Thái đến trước cửa ngân hàng nơi chị Q làm việc với mục đích đi theo chị Q đến lớp tập Yoga. Sau đó, trong lúc cả hai “đôi co”, Thái lấy dao đâm một nhát vào vùng lưng chị Q. Bị tấn công bất ngờ, chị Q xuống xe máy bỏ chạy thì Thái đuổi theo đâm thêm 13 nhát khiến chị này tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Thái cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng của mình để tự sát rồi vứt hung khí xuống lòng đường, cố tiến lại vị trí chị Q đã tử vong, nằm và ôm nạn nhân.


Do mâu thuẫn trên mạng xã hội với anh P.A.L (23 tuổi, Kon Tum) nên Dương Ngọc Sơn Vinh (SN 1997, Kiên Giang) và Trần Nguyễn Trà Mỹ (SN 1997, Bình Dương) hẹn gặp anh L để giải quyết và dùng búa đánh chết nạn nhân rồi bỏ trốn ra Bãi Thơm (TP Phú Quốc, Kiên Giang). Mới đây, Vinh và Mỹ đã bị công an bắt giữ.


MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.