Đôi nam nữ giết người ở Bình Dương ra đảo trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi gây ra vụ án mạng tại tỉnh Bình Dương, đôi nam nữ ra đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để trốn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Sáng 26/10, đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin vừa phối Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiến hành bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ một nam thanh niên bị sát hại tại tỉnh Bình Dương.

Hai nghi phạm bị bắt giữ gồm: Dương Ngọc Sơn Vinh (SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang) và Trần Nguyễn Trà Mỹ (SN 1997, quê tỉnh Bình Dương). Hai đối tượng trên bị bắt khi đang trốn Bãi Thơm (TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trên mạng xã hội với anh P.A.L (23 tuổi, quê tỉnh Kon Tum) nên hẹn gặp nhau để giải quyết và dùng búa đánh chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đôi nam nữ giết người ở Bình Dương ra đảo trốn ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 17/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một người tử vong trên đường Trần Tử Bình, đoạn gần công viên Phú Cường (phường Phú Cường).

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân nằm giữa đường và đã tử vong. Công an tỉnh Bình Dương sau đó trích xuất camera an ninh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án.

Sau khi xác định đối tượng đang trốn tại tỉnh Kiên Giang, trinh sát bí mật theo dõi và bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.