Nghi phạm giết người tại quán karaoke khai nạn nhân không thanh toán tiền khí cười, dọa 'bóc phốt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đối tượng khai nhóm khách hát không thanh toán tiền bình khí cười thứ 2 và đe dọa bóc phốt quán này lên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn. Nhân viên quán hát đã dùng dao đuổi chém nhóm khách khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã di lý hai trong số ba nghi phạm tham gia vụ giết người tại quán karaoke số 105 Kênh Dương, phường Kênh Dương (quận Lê Chân) rạng sáng 21/10, từ Đắk Lắk về Hải Phòng để phục vụ điều tra.

Hai đối tượng này gồm: Lê Văn Khánh (SN 1990) và Trần Viết Trung (SN 1988, cùng trú ở quận Ngô Quyền).

Bước đầu, cơ quan công an xác định tối 20/10, nhóm 5 người gồm: Hoàng N.T (SN 1995, quê Nghệ An), Nguyễn Đức Thành (SN 1994, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn V.T (SN 1998, quê Phú Thọ), Bùi A.T (SN 1994), Đào T.A (SN 2007, cùng ở Hải Phòng) đến phố Văn Cao (quận Ngô Quyền) uống rượu.

Đến nửa đêm, cả nhóm thanh niên này di chuyển đến quán karaoke 105 Kênh Dương, phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng) hát sau đó Bùi A.T về trước.

Khoảng vài giờ sau, nhóm thanh niên thanh toán phòng hát và xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán karaoke là Lê Văn Khánh (SN 1990) và Trần Viết Trung (SN 1988).

Nghi phạm giết người tại quán karaoke khai nạn nhân không thanh toán tiền khí cười, dọa 'bóc phốt' ảnh 1

Công an làm việc với các đối tượng liên quan vụ án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, đêm 20, rạng sáng 21/10 quán hát tiếp nhóm khách 4-5 nam thanh niên. Khách có gọi 4 nhân viên nữ và 2 bình khí cười.

Đến khi thanh toán tiền hát, nhóm khách chỉ tính tiền 1 bình khí cười với lý do bình thứ 2 mới hút được 5 quả bóng.

Lê Văn Khánh (nhân viên quán hát) hỏi nhân viên nữ được biết khách đã sử dụng bình khí cười bơm 10 quả bóng sử dụng. Nhóm khách nói sẽ “bóc phốt” quán lên mạng xã hội và không trả tiền bình khí thứ 2 nên xảy ra mâu thuẫn.

Thấy bạn bị nhóm khách lôi ra ngoài đánh nên Khánh đã vào quầy lấy dao ra đuổi, chém khiến Hoàng N.T (SN 1995, quê Nghệ An) tử vong và 2 người khác bị thương.

Sau khi gây án, Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung đến tỉnh Nam Định rồi đón xe khách vào Bình Phước lẩn trốn. Đến khoảng 9h ngày 22/10, khi xe khách vừa đến huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), Trung và Khánh bị lực lượng Công an Đắk Lắk dừng xe kiểm tra, phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Nghi phạm giết người tại quán karaoke khai nạn nhân không thanh toán tiền khí cười, dọa 'bóc phốt' ảnh 2

Đối tượng Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung bị bắt tại Đắk Lắk. Ảnh: CAND

Theo Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra tại quán karaoke Tonight, thuộc phường Kênh Dương (quận Lê Chân) để điều tra. Đồng thời, giam giữ hình sự 8 đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG