Có 85 kết quả :

Tụ điểm bóng cười vẫn hoạt động tưng bừng

Tụ điểm bóng cười vẫn hoạt động tưng bừng

TPO - Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài “Hít bóng cười, người ra bã”, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý. Nhưng tụ điểm lớn nhất mà chúng tôi từng phản ánh như quán bar Hybra Ultra Lounge 32 Mã Mây và Sniff bar 46 Mã Mây vẫn rầm rộ bán loại khí độc hại này cho khách. 
Trưởng Công an Hoàn Kiếm: Không để tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa' đối với bóng cười

Trưởng Công an Hoàn Kiếm: Không để tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa' đối với bóng cười

TPO - Sau tuyến bài điều tra của báo Tiền Phong về thực trạng kinh doanh trái phép khí N2O (khí cười), Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra các quán bar trên địa bàn, thu giữ hàng trăm kg khí cười N2O. Trưởng Công an quận này khẳng định "không để tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa' đối với bóng cười, gây bức xúc dư luận...".
Hít bóng cười, người ra bã: Clip bóc trần đường dây buôn khí cười

Hít bóng cười, người ra bã: Clip bóc trần đường dây buôn khí cười

TPO - Mỗi đêm, một quán bar có thể bán hàng nghìn quả bóng cười, tương đương hàng trăm kg khí cười. Câu hỏi đặt ra là nguồn hàng đều đặn đó đến từ đâu, làm thế nào để vận chuyển số lượng khí lớn, thường xuyên đến các tụ điểm này? Sau nhiều tháng chuẩn bị, đáp ứng hết các tiêu chí của dân buôn khí cười, phóng viên Tiền Phong đã xâm nhập được đường dây...  
Hít bóng cười, người ra bã: Cận cảnh chiêu trò 'móc túi' dân chơi hàng trăm triệu đồng mỗi đêm

Hít bóng cười, người ra bã: Cận cảnh chiêu trò 'móc túi' dân chơi hàng trăm triệu đồng mỗi đêm

TPO - Chúng tôi tiếp tục đến nhiều quán bar khác tại trung tâm Hà Nội để chứng kiến những cuộc chơi phê pha, tai hại với nhạc, rượu và bóng cười. Mỗi tối, hàng nghìn quả bóng cười đến được tiếp tận tay dân chơi, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi đêm. Vậy bằng chiêu trò gì, những ông chủ quán bar dẫn dụ và "móc túi" được khách chơi?
Toàn cảnh chơi bóng trong bar Hybra Ultra Lounge

Hít bóng cười, người ra bã - Bài 1: Tiếp cận

TP - Khí cười (N2O) có trong bóng cười thuộc Danh mục hàng hóa hóa chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định tại Phụ lục 2 Nghị định 82/2022/NĐ-CP. Việc mua bán, sử dụng bóng cười cho người là sai phạm do đây là chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên, với điều tra của nhóm PV Tiền Phong, có một thực tế buôn bán, vận chuyển và sử dụng loại chất khí này ở Hà Nội rất sôi động.
Hà Nội yêu cầu 'đánh trúng, đúng ổ nhóm, đường dây liên quan bóng cười'

Hà Nội yêu cầu 'đánh trúng, đúng ổ nhóm, đường dây liên quan bóng cười'

TPO - “Đánh đúng, đánh trúng ổ nhóm, đường dây, tổ chức, đối tượng chuyên nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí N2O sử dụng với mục đích vui chơi, giải trí và mua bán, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, thành phố Hà Nội yêu cầu.