Bản tin Hình sự: Chân dung thầy giáo 56 tuổi liên tục xâm hại học sinh tiểu học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 25/10: Phóng viên tạp chí đòi 52 triệu đồng để được ‘im lặng’; Công an lật tẩy 'bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng' chuyên nâng ngực cho chị em; Chân dung thầy giáo 56 tuổi liên tục xâm hại tình dục học sinh tiểu học...

Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giam Nguyễn Văn Nhựt (56 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, giáo viên tiểu học) để tạm giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, năm học 2022-2023, Nhựt là giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trong đó có cháu N và cháu Y.N, cùng sinh năm 2013. Sau đó, khi đang cho lớp làm bài tập, ông Nhựt đến đứng sau lưng cháu N rồi dùng tay xâm hại tình dục cháu. Sau đó, người này tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại thêm một lần nữa, do lo sợ nên cháu N không dám phản kháng. Trước đó, từ cuối học kỳ 1 đến học kỳ 2, người này còn nhiều lần thực hiện hành vi tương tự như trên đối với cháu Y.N.


Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã khởi tố Hoàng Văn Xuân (SN 2005), Hoàng Văn Trường (SN 2006) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra, Xuân, Trường và nhóm thanh thiếu niên thấy tín hiệu dừng xe của lực lượng chức năng đã không chấp hành, lái xe đi thẳng qua tổ công tác với tốc độ cao. Khi đi qua khoảng 150m, các đối tượng điều khiển xe quay lại và có lời nói thách thức, xúc phạm tổ công tác CSGT.


Công an Đắk Nông đã tạm giữ Nguyễn Tiến Khoa (SN 1970), phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Khoa nhiều lần gọi điện cho ông Đ.Q.T (trú huyện Cư Jút) cũng như người thân của ông T để thông báo về việc mình đang đi xác minh đơn tố cáo ông T là thương binh giả, làm giả hồ sơ để hưởng chất độc da cam. Ông Khoa nói, nếu gia đình ông T không muốn đưa việc lên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại thì phải đưa tiền. Theo thỏa thuận, ngày 20/10, trong lúc Khoa đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T thì bị Cảnh sát hình sự Công an Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật.


Bất ngờ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Y tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Thẩm mỹ ID Korea (địa chỉ số 265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê) Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phát hiện người được mệnh danh là “Bác sĩ thẩm mỹ” của cơ sở là bà L.T.H (1999, Thanh Hóa) đang nâng ngực cho một khách hàng nhưng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 và khi khách hàng đến liên hệ để thực hiện các dịch vụ thì nhân viên marketing của cơ sở luôn giới thiệu bà H là “Bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng”.


Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết, gần đây trên địa bàn huyện thường xuyên tiếp nhận thông tin về việc một nhóm người sử dụng số điện thoại lạ giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đánh giá ban đầu, có thể có cán bộ huyện Quỳnh Nhai bị lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội nên bị một tổ chức tội phạm lừa đảo trên không gian mạng khai thác, sử dụng thông tin để lừa đảo.


Tại phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sáng nay (25/10), TAND TP Hà Nội đã chấp nhận giảm án cho Cao Thị Hoa (SN 1995, Nghệ An) xuống còn 36 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm". Trước đó, Hoa bị tuyên 42 tháng tù. Theo cáo trạng, thấy nhiều khách nam giới có nhu cầu mua dâm, Hoa lập tài khoản Zalo "Hoa Híp Hana" để tham gia hội nhóm trên mạng xã hội, tuyển các cô gái xinh xắn, tuổi từ 20 - 30 đi bán dâm và thu từ 6 - 15 triệu đồng mỗi lượt.


Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố bà Lê Thị Đủ (SN 1984) về tội danh "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Trước đó, công an bắt quả tang bà Đủ điều khiển xe máy chở 11 cá thể động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, gồm: 4 cá thể thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (gồm 2 cá thể Tê tê Java, 1 cá thể Rắn hổ chúa nhóm IB và 1 cá thể Rắn ráo trâu nhóm IIB), 5 cá thể kỳ tôm (loài Rồng đất) và 2 cá thể chồn bạc má nam (tất cả đều còn sống).

MỚI - NÓNG