TPO - Sau gần hai năm rời xa sân cỏ vì án cấm thi đấu liên quan đến doping, Paul Pogba đã đạt thỏa thuận gia nhập AS Monaco với bản hợp đồng có thời hạn hai năm.
TPO - Vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội: Các đối tượng 'ăn chia' ra sao?; Lý do Tổng thống Mỹ Trump đột ngột câu giờ với Iran; Khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan vụ làm giả sữa bột HIUP… là những thông tin nổi bật của Tiêu Điểm Tuần này.
TPO - Ghi nhận các bị cáo nhân thân tốt, đều có ý thức khắc phục, tìm cách hỗ trợ bị hại, kêu gọi từ thiện giảm bớt thiệt hại vật chất, tinh thần, tòa phúc thẩm quyết định giảm án.
TPO - Tòa phúc thẩm đã giảm án cho các ông: Trần Tùng (cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Văn (cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) cùng 8 đồng phạm khác trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu".
TPO - "Vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB, khi Viện kiểm sát nhân dân đề nghị tử hình với bà Trương Mỹ Lan, vài hôm sau gia đình đã nộp tiền khắc phục, chuộc tội...", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu.
TPO - Đề xuất 8 tội danh bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án, trong đó có tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ các đại biểu Quốc hội.
TPO - Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành. Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc thận trọng việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
TPO - Sau nửa ngày xem xét đơn, đại diện Viện kiểm sát chấp nhận một phần kháng cáo đề nghị HĐXX giảm từ 1 đến 1 năm 6 tháng tù cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương.
TPO - Khi nói lời sau cùng, các bị cáo là thành viên của gia đình bà Trương Mỹ Lan đều mong muốn được HĐXX xem xét giảm án sâu để sớm trở về với gia đình, xã hội.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ "hình phạt tử hình" sang "hình phạt tù chung thân" là thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng ta.
TPO - Lý do khởi tố cựu trưởng phòng Cảnh sát Hình sự; Gần 200 phạm nhân được tha tù trước hạn; Lời khai của tài xế xe ôm tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông; Khách đông kín sân bay Tân Sơn Nhất, đứng nằm ngồi vật vã, xếp hàng dài vô tận,... là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.
TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Cháu gái bà Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án tù; Chủ doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù vì tống tiền cựu Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389; Dự án nghìn tỷ nát tươm: Cựu giám đốc Sở Xây dựng bị phạt 2,5 năm tù...
TPO - Mạo danh Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, kẻ gian liên hệ với người nhà của các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam và yêu cầu chuyển tiền để được giảm án rồi chiếm đoạt.
TPO - TIN NÓNG ngày 6/9: Con gái ông Trần Quí Thanh được đề nghị giảm án; Tuyên án giám đốc cùng 17 đồng phạm làm giả hồ sơ đưa người xuất cảnh qua Canada; Lý do cựu trưởng phòng thuộc Ban quản lý KTT Dung Quất bị khởi tố...
TPO - Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang chấp hành án, thời gian còn lại khoảng 3 tháng, 24 ngày. Bà Hằng được đề xuất giảm 24 ngày và đang chấp hành án, chưa trở về nhà vào dịp lễ 2/9 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
TPO - Tiếp cận với người nhà của các bị can, bị cáo, Tâm và Hải giả danh là cán bộ tòa án, viện kiểm sát để lừa đảo "chạy" cho đối tượng được tại ngoại, giảm án. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, 2 đối tượng liền chia nhau tiêu xài.
TPO - TIN NÓNG ngày 17/7: Nữ nhân viên công ty tài chính lừa đảo khách hàng gần 10 tỷ đồng; Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Chủ tịch xã nói gì khi bị lừa đảo 4,6 tỉ đồng?...
TPO - Bà Ngô Thị Hường (SN 1977, ở quận Cầu Giấy) bị cáo buộc tự ý xông vào trụ sở công an, khi cán bộ ngăn cản, giải thích về quy trình vào làm việc nhưng bị người phụ nữ này chửi bới, đấm đá.
TPO - Trải qua 4 ngày xét xử, đánh giá các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận thức rõ sai phạm, nộp thêm khắc phục hậu quả và được bị hại xin cho hưởng khoan hồng, Viện kiểm sát do đó thay đổi mức đề nghị án.