Lạng Sơn: 43 phạm nhân được giảm án đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 13/1, Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, tại Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn có 29 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án, 1 phạm nhân được giảm sáu tháng tù, 1 phạm nhân được giảm năm tháng tù, 16 phạm nhân được giảm từ hai đến bốn tháng tù. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của Trại tạm giam.

Lạng Sơn: 43 phạm nhân được giảm án đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh trao Quyết định giảm án cho các phạm nhân. - Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: 43 phạm nhân được giảm án đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ảnh 2

Các phạm nhân ở Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn mong ước đến lượt được khoan hồng, giảm án. - Ảnh: Duy Chiến

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 43 phạm nhân tại các Trại tạm giam, nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố trên địa bàn được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó có 12 phạm nhân được giảm hết án.

Trước đó, ngày 7/1, tại Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã diễn ra Lễ công bố tha tù trước thời hạn cho 4 phạm nhân. Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nhân dịp tết Nguyên đán. Đây là động lực để người phạm tội phấn đấu, rèn luyện, thi đua cải tạo tốt để sớm ra tù, hòa nhập với cộng đồng.

MỚI - NÓNG