Nhiều phạm nhân ở tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng được đặc xá, giảm án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/9, tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ ở hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có 15 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, gồm: 8 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 7 phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ ở công an các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.

Bên cạnh đó còn có 15 phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn được giảm từ 2 đến 5 tháng tù.

Nhiều phạm nhân ở tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng được đặc xá, giảm án ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh và công an Lạng Sơn trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam công an tỉnh -Ảnh: Duy Chiến

Nhiều phạm nhân ở tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng được đặc xá, giảm án ảnh 2

Trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các phạm nhân Lạng Sơn được đặc xá -Ảnh: Duy Chiến

Nhiều phạm nhân ở tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng được đặc xá, giảm án ảnh 3

Các phạm nhân ở Trại tạm giam công an Lạng Sơn làm thủ tục trước khi tái hòa nhập cộng đồng -Ảnh: Duy Chiến

Tại tỉnh Cao Bằng, Trại tạm giam Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá đối với 6 phạm nhân và 2 phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng.

Nhiều phạm nhân ở tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng được đặc xá, giảm án ảnh 4

Các phạm nhân cải tạo tốt tại Trại tạm giam công an tỉnh Cao Bằng nghe công bố Quyết định đặc xá năm 2022 _ảnh: TL

Đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 là dịp ghi nhận đối với những phạm nhân luôn chấp hành tốt nội quy trại giam, trong quá trình chấp hành án phạt tù luôn phấn đấu cải tạo tốt và hoàn thành nghĩa vụ dân sự theo quy định. Đồng thời khuyến khích những phạm nhân khác tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cải tạo tiến bộ để được xem xét giảm án trong các đợt tiếp theo.

Nhân dịp này, Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các phạm nhân được đặc xá và phát động phong trào thi đua trong phạm nhân.

MỚI - NÓNG