Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình

TPO - Sáng 1/9, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 68 phạm nhân tại 2 Trại Tạm giam thuộc công an thành phố. Người nhà đã có mặt từ sớm để đón họ về với gia đình trong sự phấn khởi, hạnh phúc.
Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 1

Tại Trại Tạm giam số 1, lúc 8h30, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 40 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 2

Trước đó, Trại Tạm giam số 1 đã tiến hành niêm yết công khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 trong khu giam, buồng giam giữ phạm nhân đang chấp hành án và phổ biến quán triệt đến từng phạm nhân và toàn thể cán bộ chiến sĩ nghiên cứu kỹ nội dung, hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 3
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, những phạm nhân được đặc xá đợt này đã có quá trình phấn đấu, cải tạo tốt được ghi nhận. Nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của những phạm nhân trên, phía đơn vị đã có quá trình giáo dục tư tưởng để họ nhanh chóng trở về với cuộc sống đời thường, ổn định cuộc sống.
Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 4

Những trường hợp được xét đặc xá là người có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí; đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù…

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 5
Các phạm nhân trong diện được đặc xá tại Hà Nội có hộ khẩu, sinh sống tại TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 6

Đại diện Viện kiểm sát trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 7

7 phạm nhân đại diện cho 40 người được đặc xá vui mừng nhận quyết định.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 8

Thay mặt 40 phạm nhân được đặc xá lần này, anh Trần Văn Lễ (SN 1985 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) xúc động cho biết, trong quá trình cải tạo giam giữ bản thân anh và những phạm nhân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những giám thị và hứa quyết tâm sau khi về với cộng đồng sẽ phấn đấu, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 9

Để bảo đảm đầy đủ quyền công dân cho những phạm nhân, Trại Tạm giam số 1 đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức làm căn cước công dân gắn chíp tại cơ sở giam giữ để sớm hoàn thành và trao cho những phạm nhân được đặc xá năm nay.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 10

Sau khi làm các thủ tục đặc xá, nhận quyết định, căn cước công dân, cấp kinh phí và thay trang phục mới, những người được đặc xá phấn khởi chào cán bộ, chiến sĩ trở về với cuộc sống bình thường.

Bà Ngàn (Đông Anh, Hà Nội) đến từ 8h sáng để chờ con trai. Theo bà, từ khi nhận được thông tin con trai được đặc xá trong lần này, gia đình đã rất vui mừng và mong chờ từng ngày. "Tôi mong ngày này lâu lắm rồi, mong nó ra để đi làm còn nuôi mẹ" - bà ngàn xúc động nói.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 11

Nhiều người thân trong gia đình đã đến từ rất sớm để chờ đón trong cơn mưa nặng hạt của Hà Nội.

Niềm vui của những phạm nhân trong ngày đoàn tụ gia đình ảnh 12

Niềm vui mừng như vỡ oà của những phạm nhân khi được trở về với gia đình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.