Lạng Sơn: Công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/1, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt cuối năm 2022 cho những người cải tạo tốt để về nhà đoàn tụ với gia đình trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, đợt này Trại tạm giam công an tỉnh có 4 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Người được tha tù ít nhất là 4 tháng 13 ngày, người nhiều nhất là 1 năm 13 ngày. Đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, trong quá trình chấp hành hình phạt tù luôn phấn đấu cải tạo, đủ các tiêu chuẩn để tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Lạng Sơn: Công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân ảnh 1

Đại diện lãnh đạo công an tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân. Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn bày tỏ mong muốn các phạm nhân trên sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành công dân có ích của xã hội. -Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân ảnh 2

Phạm nhân Trần Văn Tùng phát biểu, hứa khi hòa nhập cùng cộng đồng sẽ nỗ lực tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú -Ảnh: Duy Chiến

Đây là đợt tha tù trước hạn có điều kiện lần thứ 3 trong năm 2022 của Trại tạm giam công an Lạng Sơn. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người biết sửa chữa lỗi lầm. Đồng thời khuyến khích những phạm nhân khác tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cải tạo tiến bộ để được xem xét giảm án hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các đợt tiếp theo.

Phạm nhân Trần Văn Tùng (SN 1993), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thay mặt những người được tha tù xúc động phát biểu: “Trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam, bản thân tôi đã được Ban giám thị và tập thể cán bộ, chiến sỹ của trại tận tình giúp đỡ, giáo dục cải tạo để tôi tiến bộ. Hôm nay là ngày vui của chúng tôi được trở về sum họp, đón tết Nguyên đán cùng với gia đình. Chúng tôi hứa khi trở về địa phương thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập".

MỚI - NÓNG