Bản tin Hình sự: Chân dung người phụ nữ xinh đẹp giật tiền của nhân viên cây xăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 16/4: Công an điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô dưới hầm chung cư; Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang mang chai thủy tinh xuống Hà Nội ném người; Chân dung người phụ nữ xinh đẹp giật tiền của nhân viên cây xăng...

Công an TP Lai Châu đã gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Thảo đi xe máy đến cây xăng đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Nhằm lúc nhân viên bán đang trả tiền thừa, Thảo giật tập tiền của người này rồi tăng ga bỏ chạy. Nhân viên cây xăng đã giật lại được tập tiền nên Thảo không thực hiện được ý định. Khai với cơ quan chức năng, Thảo cho biết do nợ nần, túng quẫn nên nảy sinh lòng tham.


Sáng 15/4, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong trong xe ô tô đỗ ở hầm chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm (Long Biên). Được biết, nạn nhân là phụ nữ trung tuổi, người này rời khỏi nhà trước đó 3 hôm. Khi không thấy nạn nhân trở về, gia đình đã trình báo tới cơ quan chức năng tìm kiếm.


Công an Bình Dương đã tìm được 5 trong số 9 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương. Được biết, trong số những học viên bỏ trốn có Y Plem Teh (22 tuổi, Đắk Lắk), đối tượng này đã xin tiền người đi đường và cướp 1 chiếc điện thoại của bé trai 6 tuổi trong quá trình bỏ trốn.


Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và tạm giữ 6 đối tượng để điều tra. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường xuyên tụ tập, chuẩn bị dao kiếm, vỏ chai bia và đi xe máy từ Bắc Giang qua TP Hà Nội với mục đích gặp nhóm nào gây sự sẽ đánh nhau.


Nguyễn Văn Nguyện (SN 1997) và Nguyễn Hữu Hòa (SN 1991) mời anh Phạm Ngọc S (SN 1991) uống bia nhưng anh S từ chối nên hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Nguyện và Hòa dùng dùng cốc, đĩa đánh vào vùng đầu anh S. Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố và bắt tạm giam Trần Minh Thiên (SN 1996); Huỳnh Văn Tèo (SN 1991) và Mai Xuân Dũng (SN 1991) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng đã leo từ mái nhà hàng xóm để đột nhập vào bên trong cửa hàng điện thoại, lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu Iphone và 150 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG