Khởi tố ba kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, 3 đối tượng leo từ mái nhà hàng xóm để đột nhập cửa hàng điện thoại, lấy trộm tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 16/4, nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Trần Minh Thiên (SN 1996, ngụ ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi); Huỳnh Văn Tèo (SN 1991, ngụ khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau) và Mai Xuân Dũng (SN 1991, ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) có mối quan hệ quen biết.

Khởi tố ba kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 1

Trần Minh Thiên đối tượng chính trong vụ án trộm cắp tài sản nêu trên. (Ảnh: Trọng Nguyễn).

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 2h ngày 24/3, các đối tượng đến một cửa hàng điện thoại trên địa bàn khóm 2, phường 8, TP. Bạc Liêu leo từ mái nhà hàng xóm để đột nhập vào bên trong cửa hàng điện thoại, lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu Iphone và 150 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, cả ba đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 3/4, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định Trần Minh Thiên đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên kịp thời phối hợp với Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng bắt giữ.

Khởi tố ba kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 2
Lực lượng Công an làm việc với bị can Mai Xuân Dũng. (Ảnh: Trọng Nguyễn).

Đến ngày 6/4, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an TP. Cà Mau bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Khởi tố ba kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 3

Bị can Huỳnh Văn Tèo tại cơ quan công an. (Ảnh: Trọng Nguyễn).

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an nhận định các đối tượng đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan các tội danh như: Cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm đối tượng này hoạt động trộm cắp tài sản lưu động tại các tỉnh như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng với thủ đoạn tinh vi.

MỚI - NÓNG