Bản tin 8H: Ukraine rút quân, phe ly khai kiểm soát Debaltseve

 Tổng thống Ukraine lên tiếng quở trách tổng thống Nga vì vi phạm lệnh ngừng bắn thứ hai. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine lên tiếng quở trách tổng thống Nga vì vi phạm lệnh ngừng bắn thứ hai. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trách cứ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì để các phiến quân miền đông chiếm giữ thị trấn chiến lược khi các bên đang thực thi lệnh ngừng bắn. Sau khi quân đội Ukraine rút khỏi Debaltseve, phần lớn thị trấn này dường như nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai ở miền đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến ngày 23 không khí lạnh tiếp tục có cường độ yếu và trung tâm lệch về phía biển nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn nhiều mây, độ ẩm không khí cao, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng. Nền nhiệt ở mức cao hơn so với thời kỳ này hàng năm và từ ngày 21 có xu hướng tăng dần. Khu vực miền Trung vẫn ít mưa, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều, độ ẩm thấp. (Xem chi tiết)


Dù mới ngày đầu năm, dòng người đổ về đền Trần (Nam Định) đi lễ đã đông nghịt. Từ sáng sớm đến cuối giờ chiều mùng 1 Tết, đền Trần luôn luôn nườm nượp người qua lại. Ôtô đỗ hàng dài, trong đó có cả xe biển xanh. Bên trong đền, khá đông người đến làm lễ, cầu may mắn, tài lộc. Đền Trần được coi là nơi lễ đầu năm linh thiêng không chỉ của người dân Nam Định mà còn của cả nước. Năm nay tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã số lượng lớn vẫn diễn ra tại đền Trần và một số đền chùa khác ở tỉnh Nam Định.


Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 15/2-19/2 (27 tháng Chạp đến mùng 1 tháng Giêng), cả nước xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông, làm 164 người chết và 237 người bị thương. Tuy số vụ tai nạn giao thông có giảm đi 14 vụ và số người bị thương cũng ít đi 76 so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2014, nhưng số người chết lại tăng thêm 29 người.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trách cứ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì để các phiến quân miền đông chiếm giữ thị trấn chiến lược khi các bên đang thực thi lệnh ngừng bắn. Sau khi quân đội Ukraine rút khỏi Debaltseve, phần lớn thị trấn này dường như nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai ở miền đông. Phát ngôn viên của quân đội chính phủ Anatoliy Stelmakh cho biết hơn 90% lực lượng này đã rút khỏi thị trấn và khu vực lân cận. Ông Stelmakh cho biết thêm các phiến quân nã pháo dồn dập vào một ngôi làng ở ngoại ô Mariupol. 


Ngày 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho rằng Nga đang tạo ra “mối nguy hiểm thực sự và hiện hữu” đối với an ninh châu Âu và căng thẳng giữa Moskva và NATO đang “nóng lên”. Ông Fallon khuyến cáo NATO cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa các nước thuộc Liên Xô trước đây, bao gồm Latvia, Litva hay Estonia.


Reuters ngày 19/2 đã dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho rằng Nga đang vẽ lại bản đồ châu Âu bằng vũ lực. Ông Valdis Dombrovskis cũng nhấn mạnh cần phải có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại các biên giới của liên minh này.


Moscow cho rằng, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện ở vùng Baltic và Đông Âu, cũng như tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới Nga, không thể không khiến Moscow cảm thấy bất an. Ông Alexander Lukashevich hôm 19/2 cho biết: “Các hoạt động của NATO tại biên giới Nga, trong đó có việc tăng cường hoạt động quân sự, bao gồm cả việc thành lập các bộ phận hỗ trợ phản ứng nhanh của NATO, thực sự là những mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga”. (Xem chi tiết)


Mỹ cảnh báo, Nga và lực lượng ly khai sẽ đối mặt lệnh trừng phạt mới trong trường hợp không tuân thủ các thỏa thuận Minsk. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chính thức lên án các hoạt động của lực lượng ly khai trong khu vực và Debaltsevo, Mariupol, đồng thời lên tiếng khẳng định các bên liên quan liên tục vi phạm thỏa thuận Minsk. Bà Psak thúc giục Nga và ly khai “ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công và rút vũ khí hạng nặng, ngăn chặn việc vận chuyển máy bay và các thiết bị quân sự từ Nga sang Ukraine”. (Xem chi tiết)


Hy Lạp cho biết quốc gia này lạc quan rằng đề xuất gia hạn khoản vay sẽ giúp giải quyết bất đồng về chương trình cứu trợ, khi nó sẽ đáp ứng yêu cầu cả phía Hy Lạp và phía các chủ nợ. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis khẳng định, một thỏa thuận như vậy vẫn có thể đạt được cho dù vấp phải sự phản đối của Đức. 


Ngày 19/2, Cơ quan thống kê quốc gia Pháp (INSEE) công bố số liệu cho thấy chỉ số lạm phát của nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã rơi xuống mức âm lần đầu tiên trong vòng hơn 5 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng tại Pháp đã giảm 0,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số lạm phát tại Eurozone sụt giảm có liên quan tới việc dầu thô rớt giá, song cũng là hệ quả của tình trạng kinh tế khu vực 19 nước sử dụng đồng tiền chung này tăng trưởng èo uột với mức cầu thấp.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.