Bản tin 20H: Bắt đầu rút vũ khí hạng nặng tại Đông Ukraine

Bản tin 20H: Bắt đầu rút vũ khí hạng nặng tại Đông Ukraine
TPO - Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết họ bắt đầu thực hiện điểm hai trong thỏa thuận Minsk là rút các đơn vị và pháo hạng nặng, gồm cả tên lửa đa nòng, khỏi đường giới tuyến được quy định trong thỏa thuận hôm 19/9/2014.

Chiều 18/2, tức 30 Tết, Ủy ban ATGT Quốc gia phát công điện yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương áp dụng các biện pháp nhằm chấn chỉnh tình hình số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao, diễn biến phức tạp. Từ ngày 15/2 đến ngày 18/2 (từ ngày 27 tết âm lịch đến 30 tết âm lịch), toàn quốc xảy ra 188 vụ làm chết 122 người, bị thương 144 người, so với cùng kỳ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 thì số vụ, số người bị thương giảm mạnh, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng với xe khách. (Xem chi tiết)


Chiều 18/2, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại địa bàn xã Trung Hòa (Yên Mỹ - Hưng Yên). Hậu quả làm năm người chết thảm, trong đó có bốn người trong một gia đình. Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại đường 376 qua địa bàn thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa. Xe ôtô 7 chỗ Fortuner biển TT.3529 của Tòa án Quân sự Trung ương (Thuộc Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước, sinh năm 1966 quê xã Tân Trào (Thanh Miện - Hải Dương) điều khiển.


Chiều 18/2 tại địa bàn xã Nhân Khang (huyện Lý Nhân) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một người chết ngay tại chỗ, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra khi hai người điều khiển xe máy va chạm với chiếc xe tải (công an đang điều tra) tại địa điểm nằm cách thị trấn Vĩnh Trụ vài km. Hai người bị nạn đều là người dân địa phương, nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).


Đến khoảng 15 giờ 20 phút chiều 18/2, ngư dân Phường 6 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) mới cứu hộ thành công tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu PY 92260 TS, công suất 400 CV của ông Đỗ Văn Phụng bị mắc cạn tại cửa biển Đà Diễn. Trước đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày ngư dân cũng đã cứu hộ một chiếc tàu khác mang số hiệu PY 92160 TS, công suất 360 CV của ông Đỗ Văn Phường. Khoảng 8 giờ sáng 18/2, hai chiếc tàu trên đang chuẩn bị ra biển thì bị hụt dầu, chết máy nên bị nước cuốn trôi, khi đến cửa Đà Diễn trước khi ra biển thì bị mắc cạn.


Người đứng đầu “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko đã trúng đạn trong cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai miền Đông hôm 17/2 gần Debaltsevo. Nhà lãnh đạo Alexander Zakharchenko bị thương do một viên đạn bắn vào chân phải, không nguy hiểm đến tính mạng. (Xem chi tiết)


Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết họ bắt đầu thực hiện điểm hai trong thỏa thuận Minsk là rút các đơn vị và pháo hạng nặng, gồm cả tên lửa đa nòng, khỏi đường giới tuyến được quy định trong thỏa thuận hôm 19/9/2014. Phó Chỉ huy Lực lượng dân quân của Bộ Quốc phòng DPR, ông Edward Basurin thông báo với kênh truyền hình Russia-1 của Nga: "Các đơn vị đóng quân ở đây sẽ rút đi và các đoàn xe sẽ di chuyển tới nơi đóng quân thường trực... Đây là bước đi đầu tiên của chúng tôi".


Giới chỉ huy các đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ Ukraine cho biết lực lượng chính phủ ngày 18/2 đã bắt đầu rút khỏi thị trấn Debaltsevo - khu vực bị lực lượng ly khai thân Nga chiếm đóng. Chỉ huy đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ ở Donbass, ông Semen Semenchenko cho biết: "Hoạt động rút quân khỏi Debaltsevo đang diễn ra theo phương thức có tổ chức và có kế hoạch. Quân địch đang tìm cách cắt các tuyến đường và chặn đường tháo lui của quân đội".


Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Nhân dân” Donestk tự xưng cho biết đã kiểm soát tới 80% diện tích Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine vẫn còn hiện diện tại khu vực này. Vào buổi sáng cùng ngày, tuyên bố của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk xưng tuyên bố, trong thời gian chiến dịch tại Debaltseve có 300 binh sĩ Ukraine đã tự nguyện đầu hàng. (Xem chi tiết)


Đức sẽ xem xét lại chiến lược an ninh trong những năm tới nhằm đối phó với nỗ lực "sử dụng sức mạnh chính trị và quân sự" để khẳng định lợi ích của Nga. Chiến lược mới này có nghĩa quân đội Đức trong tương lai sẽ không chỉ tập trung vào các nhiệm vụ tại các chiến trường xa xôi như Afghanistan mà còn tăng cường tham gia vào quá trình củng cố năng lực phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đức đang giúp sức để thúc đẩy hiện diện của NATO ở Đông Âu. (Xem chi tiết)


Sáng 18/2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã xuất viện và trở về nhà sau 2 ngày phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để chữa trị bệnh ung thư. Trước đó, sáng 17/2, Thủ tướng Singapore đã có cuộc họp trực tuyến với các thành viên trong chính phủ và nhận được nhiều lời chúc "sớm bình phục" của các bộ trưởng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG