Bản tin 8H: Nga tiêu diệt 2 chỉ huy và hàng trăm phiến quân IS tại Syria

Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga tiến hành một vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Deir ez-Zor, Syria. Nguồn: EPA/TTXVN.
Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga tiến hành một vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Deir ez-Zor, Syria. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiêu diệt 2 chỉ huy chiến trường cùng 180 tay súng IS trong các chiến dịch không kích tại Syria diễn ra từ ngày 6-8/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (18/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to như Hoàng Su Phì (Hà Giang) 71mm, T.P Tuyên Quang 41mm, Uông Bí 98mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 65mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 102mm,… Dự báo, từ ngày hôm nay (18/6) đến ngày 20/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng.


“Sung công” tảng đá bán quý khổng lồ ở Lâm Đồng. Ngày 17/6, lãnh đạo UBND xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao tảng đá bán quý canxedoncho khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Như vậy tảng đá này không được bán đấu giá như cơ quan chức năng đã loan tin trước đó. (Xem chi tiết)


Nông dân giỏi sao vẫn phải 'giải cứu' nông sản? Chiều 17/6, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Tham dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại diện các bộ, ngành, chính quyền địa phương. Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, thực hiện đường lối đổi mới, chỉ trong một thời gian ngắn, nước ta đã chuyển từ chỗ thiếu ăn, đến thừa ăn, và hiện nay là phải “giải cứu” sản phẩm. “Đường lối đúng, nông dân giỏi, doanh nghiệp giỏi, tại sao nông dân vẫn chưa vươn lên khá giàu? Tại sao vẫn phải “giải cứu” nông sản", ông Cường đặt câu hỏi. Theo ông Cường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa nặng tính thị trường nên hiệu quả chưa cao. Vì thế cần phải cấp bách tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết HTX, liên kết với doanh nghiệp để có sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, phục vụ cho xuất khẩu. “Tổ chức lại sản xuất là yêu cầu hết sức cấp bách lúc này. Nếu không liên kết sản xuất, khó mà phát triển được”, ông Cường nói. (Xem chi tiết)


Nhảy xuống sông cứu em, học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm. Tối 17/6, ông Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng thôn Vân Cù (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn khiến một học sinh lớp 7 chết thương tâm. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Hồ Quang H. (Sinh năm 2004, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng - xã Hương Toàn). Theo đó, khoảng 16h ngày 17/6, em H. cùng em trai là D. và một em khác ra bến Chùa (thuộc sông Bồ đoạn quan thôn Cù Vân, xã Hương Toàn) để tắm. Khoảng 30 phút sau, H. lên bờ mặc quần áo thì phát hiện D. và một em khác bị tụt xuống nước nên đã nhảy xuống sông để cứu. Tuy nhiên, do sông quá sâu khiến cả ba em kéo nhau chìm dần xuống nước. Lúc này, phát hiện sự việc, một số người dân đã mau chóng dùng thuyền chèo ra để cứu nhưng chỉ cứu được 2 em còn H. đã bị nước cuốn mất tích. Đến khoảng 18h, thi thể em H. đã được tìm thấy.


Phát hiện một thanh niên tử vong nhiều ngày trong phòng trọ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn C.Q. (25 tuổi, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/6, một số bạn làm thợ cơ khí chung với anh Nguyễn C.Q. đến phòng trọ gõ cửa kêu anh Q. đi làm nhưng không thấy trả lời. Khi nhìn bên trong phòng trọ này, nhóm bạn của anh Q. phát hiện có mùi hôi thối bay ra. Sau đó, nhóm bạn này đã gọi cho chủ nhà trọ đến mở cửa phòng thì phát hiện thi thể anh Q. đã bốc mùi hôi thối và phân hủy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khoảng 16h00 ngày 17/6, tại đoạn đường Mới, thuộc huyện Ân Thi (Hưng Yên), chiếc xe máy chở 2 thanh niên đang lưu thông theo hướng đi TP.Hưng Yên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 89LD-0132 lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Nga tiêu diệt hai chỉ huy và 180 chiến binh nhóm IS tại Syria. Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm vào thành phố Deir ez-Zor hồi đầu tháng 6. Theo Bộ trên, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt 2 chỉ huy chiến trường cùng 180 tay súng IS trong các chiến dịch không kích tại Syria diễn ra từ ngày 6-8/6. Bên cạnh đó, không quân Nga cũng phá hủy nhiều xe hơi, xe bọc thép và kho đạn của IS trong các cuộc không kích nói trên.


Lính Afghanistan bất ngờ nổ súng bắn vào một loạt binh sỹ Mỹ. Giới chức Afghanistan ngày 17/6 cho biết một binh sỹ nước này đã nổ súng bắn bị thương ít nhất 4 quân nhân người Mỹ trong vụ tấn công nội bộ mới nhất. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, Mohammad Radmanish, vụ việc xảy ra trong một buổi huấn luyện tại một căn cứ quân sự Shaheen ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan. Các binh sỹ Mỹ nói trên thuộc lực lượng quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, sát cánh cùng lực lượng Afghanistan chiến đấu chống Taliban. 


Quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn tại thành phố Deraa. Quân đội Syria tuyên bố sẽ ngừng các hoạt động quân sự tại thành phố Deraa ở miền Nam nước này trong vòng 48 giờ, bắt đầu từ ngày 17/6. Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, Bộ tổng tư lệnh quân đội Syria cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ (9 giờ GMT) trưa 17/6, nhằm hỗ trợ “các nỗ lực hòa giải”. Một tổ chức giám sát nói rằng mức độ bạo lực đã giảm bớt trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu 3 tiếng, tuy nhiên, phiến quân khẳng định thành phố này vẫn bị oanh tạc. 


Nổ ở trung tâm mua sắm cao cấp Colombia, ít nhất một người chết. Trung tâm mua sắm cao cấp Andino tại Bogota ngày 17/6 phải sơ tán sau vụ nổ tại nhà vệ sinh nữ ở tầng hai. Cảnh sát cho biết thiết bị nổ được đặt trong bồn cầu. Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ Pháp 23 tuổi, 11 người bị thương trong vụ việc, theo Reuters.
MỚI - NÓNG