Bản tin 8H: Cháu bé 9 tuổi chết đuối trong hồ bơi đông người

Khi xảy ra tai nạn có rất đông người ở hồ bơi nhưng không ai phát hiện ra để cứu bé T.
Khi xảy ra tai nạn có rất đông người ở hồ bơi nhưng không ai phát hiện ra để cứu bé T.
TPO - Dù hồ bơi khá đông người nhưng khi em T. bị đuối nước đã không được ai để ý, đến khi được phát hiện, T. đã lâm vào trạng thái nguy kịch rồi tử vong sau đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với xoáy thấp hình thành trên rãnh áp thấp ở độ cao 1500m ngày 17/6 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Từ ngày 18-19/6 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa trong 2 ngày 18-19/6 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến khoảng 50-100mm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Xe cấp cứu gây tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ. Khoảng 21h30 ngày 16/6, anh Huỳnh Trung Linh (SN 1976, ở tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe cấp cứu BKS 84A-016.95 chở hai bệnh nhân và hai y tá lưu thông hướng từ thành phố Bến Tre đi Tiền Giang. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (xã Sơn Đông, TP Bến Tre), xe cấp cứu đâm vào anh Lê Thanh Tuấn (SN 1972, xã Phú Nhuận, TP Bến Tre) đang đi bộ qua đường, khiến anh Tuấn văng ra xa khoảng 30m, tử vong tại chỗ. Sau đó, xe cứu thương tiếp tục leo lên dải phân cách, đâm gãy trụ đèn chiếu sáng, lấn sang phần đường bên trái đụng vào xe ôtô BKS 60A-012.46 do anh Võ Thành Nhân, (SN 1982, phường Tam Hiệp,  TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển chở 4 người trên xe lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm với xe ô tô khiến xe cấp cứu bị lật nhào. Hai xe hư hỏng nặng, rất may những người đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Dân Huế bức xúc về 'cơn mưa tiền' rải từ khinh khí cầu. Sáng 16/6, nhiều người dân tham gia buổi ra mắt một cuốn sách của tác giả P.T.S tại sân vận động Tự Do (TP Huế, Thừa Thiên Huế) bất ngờ trước "cơn mưa" tiền do ông S. thả từ khinh khí cầu xuống mặt đất. Tại buổi ra mắt cuốn sách, ông S. đứng trong chiếc khinh khí cầu bay lên cao, sau đó rải những phong bao lì xì đựng tờ tiền mệnh giá 5.000 và 10.000 đồng xuống đất. Phía bên dưới, hơn 100 bạn trẻ đến tham gia buổi ra mắt sách nhặt từng tờ tiền bỏ vào túi. Do thả từ trên cao, nhiều phong bao bị gió thổi ra phía ngoài đường Nguyễn Thái Học khiến người dân bức xúc. Họ cho rằng, việc rải tiền thật không phù hợp với văn hóa của người Huế nói riêng, người Việt Nam nói chung. (Xem chi tiết)


Xác định danh tính cặp vợ chồng đánh nữ lao công ngất xỉu. Chiều 16/6, Phạm Thị Bích Diệp (33 tuổi, ở Hàng Muối, quận Hoàn Kiếm), người hành hung chị Trần Thị Thanh (33 tuổi, lao công) đến ngất xỉu trên phố Trần Hữu Huân đã ra Công an quận Hoàn Kiếm trình diện. Tại cơ quan công an, Diệp thừa nhận vì bị chị Thanh nhắc nhở bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè nên bức xúc. Vợ chồng Diệp khi nhìn thấy chị Thanh đang làm việc đã lao vào hành hung. (Xem chi tiết)


Cháu bé 9 tuổi chết đuối trong hồ bơi đông người. Sáng 17/6, ông Võ Tấn Châu - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại hồ bơi Thủy Mộc vào chiều ngày 15/6. Nạn nhân là em N.T.T. (9 tuổi, ngụ TP Tân An). Cụ thể, khoảng 17h ngày 15/6, em T. và 3 người bạn cùng xóm đến bơi tại hồ bơi Thủy Mộc. Khi đến hồ bơi, em T. cùng các bạn tản ra bơi dọc hồ. Đến khoảng 17h30, khi các bạn tập trung lại để chơi trò chơi thì tìm không thấy T. đâu. Khi mọi người hô hoán nhau đi tìm thì phát hiện em T. đã chìm xuống dưới đáy hồ. Lúc này, có hàng trăm người đang bơi tại đây gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa em lên bờ sơ cứu rồi đưa đến cơ sở y tế huyện nhưng em đã tử vong.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhìn nhận "hết sức tiêu cực" về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này, cho rằng các biện pháp này có thể gây phương hại các nước khác. Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên sau khi Thượng viện Mỹ ngày 15/6 thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có một số nhằm vào các dự án năng lượng của Nga như dự án đường ống dẫn dầu Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển trực tiếp khí đốt của Nga ở dưới biển Baltic sang Đức.


Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu vận tải Philippines, 7 thủy thủ Mỹ mất tích. Ngày 16/6, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Fitzgerald của lực lượng này đã va chạm với một tàu vận tải mang cờ Philippines ở khu vực ngoài khơi Nhật Bản, khiến một số người bị thương và 7 thủy thủ Mỹ mất tích. Tàu khu trục USS Fitzgerald đã va chạm với tàu ACX Crystal vào lúc 17 giờ 30 phút (giờ GMT) tại khu vực cách thành phố Yokosuka của Nhật Bản khoảng 56 hải lý về phía Tây Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tới hiện trường và đang đánh giá về thiệt hại cũng như con số người bị thương. Truyền thông Nhật Bản đưa tin 7 thủy thủ Mỹ hiện vẫn đang mất tích sau vụ va chạm. Tuy nhiên, hiện phía Mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin này. 


Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ngày 16/6 đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn có nhiệm vụ cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này. Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ thử tên lửa diễn ra tại bãi thử nghiệm Sary-Shagan ở Kazakhstan trước sự chứng kiến của đại diện lực lượng Không quân Vũ trụ và ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang. (Xem chi tiết)


Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87. Ngày 16/6, ông Helmut Kohl, Thủ tướng Đức trong giai đoạn từ năm 1982-1998, đã qua đời ở tuổi 87. Ông Helmut Kohl là thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng hiện do đương kim Thủ tướng Angela Merkel làm Chủ tịch. (Xem chi tiết)


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 16/6 cho biết khoảng 3.000 người đã được cứu trong nhiều hoạt động cứu hộ trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya trong 2 ngày qua. Theo nguồn tin trên, khoảng 2.000 người đã được cứu ngày 16/6 trong 18 hoạt động cứu hộ riêng rẽ. Những người di cư này ở trên 15 xuồng cao su và 3 thuyền gỗ. 

MỚI - NÓNG