Bản tin 8H: Mỹ tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo

Hệ thống THAAD đánh chặn thành công mục tiêu là tên lửa đạn đạo tầm trung của Mỹ. Ảnh: Fox.
Hệ thống THAAD đánh chặn thành công mục tiêu là tên lửa đạn đạo tầm trung của Mỹ. Ảnh: Fox.
TPO - Ngày 30/7, Mỹ thông báo đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mới nhất sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua (30/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực miền Bắc, với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Dự báo, hôm nay (31/7), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao, ở khu vực Bắc bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực Bắc Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. (Xem chi tiết)

Sau hơn một ngày tìm kiếm, chiều tối 30/7, ông Triệu Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê cho biết, địa phương đã tìm thấy bé Phạm Văn Khôi trên sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Trước đó, như đã thông tin, vào chiều ngày 29/7, bé Phạm Văn Khôi (SN 2015), ở nhà với mẹ. Khi đang chơi cùng con trước nhà, chị Lê Thị Hòa (mẹ bé Khôi) có vào bếp để nấu ăn. Một lát sau ra cửa thì không thấy con đâu, chị Hòa hốt hoảng đi tìm và gọi người nhà, đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương. Sau khi nhận được thông tin bé Khôi mất tích, người dân trong xã cũng như các lực lượng chức năng đã tỏa đi các hướng để tìm kiếm. (Xem chi tiết)

Khoảng 22h30 đêm qua (30/7), chiếc xe thể thao hạng sang Porsche Cayenne mang BKS 16N-6999 đã húc liên tiếp 4 xe máy trên đường Đà Nẵng (gần khu vực chợ Vạn Mỹ), quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khiến 2 người trọng thương. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường nên chưa xác định được danh tính. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ. 
Các trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn, nhiều trường top trên có điểm chuẩn tăng vọt so với mọi năm, các trường top giữa có xu hướng giữ nguyên. Đáng chú ý, khối trường công an, quân đội điểm chuẩn rất cao, có ngành lấy tới... 30,5 điểm. (Xem chi tiết)

Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Theo đó, Cơ quan ANĐT khởi tố đối với Nguyễn Văn Đài (SN 1969), Lê Thu Hà (SN 1982) cùng trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trội (SN 1972, trú xã Chương Dương, huyện Thường Tín); Nguyễn Trung Tôn (SN 1972, trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa); Trương Minh Đức (SN 1960, trú quận 8, TPHCM); Nguyễn Bắc Truyển (SN 1968, trú quận Tân Bình, TPHCM). 6 bị can bị khởi tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi nước này, sau khi Moscow thông báo sẽ trục xuất các nhân viên Mỹ nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt cứng rắn mới của Washington. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossia-24, ông Putin cho biết đang có hơn 1.000 người đã và đang làm việc ở Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Mỹ ở Nga, đồng thời nêu rõ 755 người Mỹ sẽ phải dừng các hoạt động ở Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm sự hiện diện ngoại giao ở Nga xuống còn 455 người vào tháng 9 tới, bằng với con số nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ.
Ngày 30/7, Mỹ thông báo đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mới nhất sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai. “Một tên lửa đạn đạo tầm trung được chọn làm mục tiêu đã được phóng từ máy bay C-17 của Không quân Mỹ trên Thái Bình Dương. Hệ thống đánh chặn THAAD ở Kodiak, Alaska đã phát hiện, dò tìm và đánh chặn thành công mục tiêu này”, NBC dẫn thông báo của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ ngày 30/7 cho biết.

Theo Fox News, ngày 30/7, Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Terrence J. O’Shaughnessy cảnh báo Mỹ và các đồng minh được chuẩn bị nhằm sử dụng “lực lượng nhanh chóng, gây sát thương và áp đảo” để chống lại Triều Tiên nếu cần thiết. Tuyên bố của Tướng O’Shaughnessy được đưa ra sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận oanh tạc cơ kéo dài 10 giờ đồng hồ trên Bán đảo Triều Tiên. 

13 chiến hạm, trong đó có tàu hộ tống đa nhiệm Sovershenyi, thành viên mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương đã xuất hiện trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Liên bang Nga ở Vladivostok. Đây là chiến hạm đa năng mới nhất được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Amur của Nga. Theo các chuyên gia quân sự, chiến hạm này của Nga rất khó bị các hệ thống radar phát hiện; tàu được trang bị tên lửa, pháo và ngư lôi mới nhất, cũng như hệ thống chống ngầm và thiết bị radar thế hệ mới nhất của Nga. (Xem chi tiết)


Lực lượng Mỹ tại Afghanistan ngày 30/7 xác nhận 4 cố vấn cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích mới đây của Mỹ nhằm vào tỉnh Kunar, miền Đông nước này. Tuyên bố của lực lượng trên nêu rõ ngoài 4 đối tượng trên, cuộc không kích ngày 11/7 vừa qua còn còn tiêu diệt Abu Sayid, một thủ lĩnh cấp cao của IS tại tỉnh Kunar.

MỚI - NÓNG