Bản tin 20H: Hóng mát trước hiên nhà, ba phụ nữ bị ô văng đè tử vong

Ô văng căn nhà cấp sập xuống, đè chết 3 phụ nữ. Ảnh: VnExpress.
Ô văng căn nhà cấp sập xuống, đè chết 3 phụ nữ. Ảnh: VnExpress.
TPO - Ô văng căn nhà ở TP Vũng Tàu bất ngờ sập xuống, đè chết ba phụ nữ và cháu bé bị thương khi đang ngồi hóng mát trước hiên nhà.
Chiều 30/7, tài khoản facebook của chị Hằng, nơi đã đăng tải thông tin về vụ việc cơ quan chức năng cấm con chị biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã gỡ bài viết và chính thức đưa ra lời xin lỗi. Theo đó, lời xin lỗi được gửi tới Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hà Văn Hùng và các cán bộ Quận Hoàn Kiếm. (Xem chi tiết)

Chiều 30/7, ba phụ nữ cùng một đứa trẻ đang ngồi hóng mát trước hiên căn nhà cấp 4 tại xã Long Sơn (TP Vũng Tàu). Bất ngờ ô văng dài khoảng 7 m, cao hơn 4 m sập xuống, đè cả bốn người. Trong đó, ba phụ nữ tử vong tại chỗ, còn đứa trẻ bị thương nặng. Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch xã Long Sơn cho rằng, có thể do căn nhà đã cũ nên xảy ra sự cố. Chính quyền xã đã cử người đến cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Trong ba nạn nhân tử nạn, có một người là chủ căn nhà.
Khoảng 14h ngày 30/7, đầu máy biển số Ninh Bình đẩy hai sà lan, mỗi chiếc chở hơn 1.000 tấn than xít, chạy từ Hạ Long về Hải Dương. Trên tàu có 8 thuyền viên do anh Tống Văn Hoan (48 tuổi, quê Nam Định) làm thuyền trưởng. Khi đến cầu sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), sà lan bất ngờ gặp tàu lớn đi ngược chiều tạo thành sóng lớn làm đứt dây nối. Một trong hai sà lan bị quay ngang, va vào đế trụ cầu sông Chanh rồi chìm nghỉm, các thuyền viên kịp thoát thân. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, chuẩn bị trục vớt chiếc sà lan. (Xem chi tiết)
Tranh thủ chạy vào bếp vài phút nhưng khi quay ra chị Lê Thị Hoà (trú làng Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện con trai là Phạm Văn Khôi (27 tháng tuổi) đã mất tích. Dù cả làng đổ xô đi tìm, lội ao hồ, sông suối mò cả đêm nhưng hiện chưa phát hiện tung tích cháu bé. Công an huyện Ngọc Lặc đã cử lực lượng phối hợp cùng tổ chức tìm kiếm. (Xem chi tiết)

Ngày 30/7, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban TSQS Bộ Quốc phòng đã ký quyêt định số 22/QĐ-TSQS, quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2017. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất đối với các trường quân đội là 30 điểm đối với nữ và 29 điểm đối với Nam. (Xem chi tiết)

Đang ngồi ở khu vực cầu đi bộ số 7 trên đại lộ Võ Văn Kiệt, anh Lê Trường Thanh Phong (26 tuổi) bất ngờ bị một nhóm 2 nam và 3 nữ hành hung và ép nạn nhân cởi hết quần áo rồi cướp tiền và xe máy tẩu thoát. Công an quận 6 (TP HCM) đã bắt được Phạm Công Ngọt (34 tuổi, quê Bình Phước) và đang truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)

Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot để bảo vệ Seoul và các khu vực lân cận khỏi mối đe dọa ngày càng tăng từ nước láng giềng Triều Tiên. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đưa ra vào sáng ngày Chủ nhật (30/7) trong chuyến thăm một đơn vị tên lửa Patriot địa phương, hai ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 lần thứ hai, Yonhap đưa tin. Tuy nhiên vị trí chính xác của đơn vị đã không được tiết lộ vì lý do an ninh và bảo mật. (Xem chi tiết)

Cảnh sát Đức thông báo một người đàn ông 34 tuổi đã nổ súng tại một hộp đêm ở thành phố Konstanz, miền Nam nước này khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trước khi đối tượng này bị cảnh sát bắn hạ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 2h30 sáng 30/7 (9h30 theo giờ Hà Nội).

Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát một cuộc diễu binh quy mô lớn của lực lượng hải quân Nga đánh dấu Ngày Hải quân thường niên của nước này. Phát biểu với các quân nhân sau khi thị sát các khí tài quân sự, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã hoàn tất được nhiều việc nhằm phát triển và hiện đại hóa hải quân. Theo nhà lãnh đạo nước Nga, Hải quân nước này không chỉ thực hiện các nhiệm vụ truyền thống mà còn đối phó một cách xuất sắc với các thách thức mới, đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chống khủng bố và cướp biển. 
Các nguồn tin ngoại giao ngày 30/7 cho biết Mỹ đang cân nhắc đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen theo một nghị quyết trừng phạt mới của Liên hợp quốc (LHQ) sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 2 vào đêm 28/7. Theo các nguồn tin trên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc đề xuất biện pháp trừng phạt là đóng băng tài sản của ông Kim nhưng không rõ những tài sản nào sẽ bị "đưa vào tầm ngắm". Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga được cho là sẽ phản đối động thái này của Mỹ và cho rằng nó đi ngược lại việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.