Bản tin 14H: Tàu Trung Quốc có thêm 'thiết bị lạ' ở vòi rồng

Việt Nam chưa xác định được tác dụng cũng như cấu tạo của đường ống và vòi màu đen mà Trung Quốc trang bị thêm vào vị trí vòi phun nước. Ảnh: Infonet.
Việt Nam chưa xác định được tác dụng cũng như cấu tạo của đường ống và vòi màu đen mà Trung Quốc trang bị thêm vào vị trí vòi phun nước. Ảnh: Infonet.
TPO - Tàu Việt Nam tiếp tục vị cản phá dữ dội tại khu vực giàn khoan phi pháp. Lực lượng cảnh sát biển mới phát hiện một tàu Hải cảnh của Trung Quốc trang bị thêm đường ống và vòi màu đen trên vị trí súng phun nước.

Từ ngày 4/9, giá vé tàu Thống Nhất sẽ giảm 12% giá bán so với hiện nay, tương đương với giá vé năm 2013. Bên cạnh đó, giá vé cho thí sinh thi đại học, cao đẳng và giá vé loại ghế cứng cho đối tượng thu nhập thấp cũng được giảm 10%. Nếu như hành khách mua vé trước hai tháng sẽ được giảm 50% giá vé và giảm 30% cho vé mua trước một đến hai tháng. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa làm việc với các công ty cấp nước bàn về các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước, mất nước sinh hoạt ở nhiều khu vực. Trước mắt thành phố sẽ cho thi công khẩn trương 10 km tuyến ống số 2 dẫn nước từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội để đảm bảo nguồn cung nước cho người dân. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 29/5, khi còn cách giàn khoan khoảng 9,5 hải lý, tàu HP 51 đã gặp phải sự cản phá và tấn công dữ dội của các tàu TQ như tàu Hải cảnh 31, tàu kéo số 242, 263, 46001, 322. Các kiểm ngư viên trên tàu HP 51 đã thể hiện một chiến thuật vòng tránh, chống đâm va rất khôn khéo. Cuộc đấu kéo dài khoảng 3,2 hải lý, không thể đâm trúng tàu của Việt Nam nên các tàu Trung Quốc nản chí và dần dần rút lui. (Xem chi tiết)


Sáng 29/5, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, hôm qua lực lượng cảnh sát biển mới phát hiện được một tàu Hải cảnh của Trung Quốc trang bị thêm đường ống và vòi màu đen trên vị trí súng phun nước. Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Quang Đạm cho biết vẫn chưa xác định được tác dụng cũng như cấu tạo của vật thể lạ này.


Sáng 29/5, trả lời phỏng vấn trực tiếp Đài truyền hình CNN về các hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa. Ông khẳng định người dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và không nước nào nên đánh giá thấp quyết tâm này. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến cảnh tàu Trung Quốc hung hăng, tấn công tàu của Việt Nam thực thi nhiệm vụ trong vùng biển chủ quyền, phóng viên Euan McKirdy của hãng tin CNN của Mỹ mô tả tàu Trung Quốc giống như con thú hung hãn khi bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Tàu tuần tra Surcouf của hải quân Pháp đã vào Biển Đen đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28/5 giờ địa phương sau khi vượt qua eo biển Bosphorus, điểm nối giữa biển Marmara và Biển Đen. Đây là chiến hạm thứ ba của NATO xuất hiện trên khu vực Biển Đen ở thời điểm hiện tại. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, do những diễn biến của tình hình Ukraine, NATO có kế hoạch tăng sự hiện diện hải quân ở biển Baltic và Biển Đen. (Xem chi tiết)


Hơn 80 binh sĩ Ukraine đồn trú tại tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine đã “giương cờ trắng” trước lực lượng tự vệ địa phương sau cuộc giao tranh kéo dài ít giờ đồng hồ vào đêm qua 28/5 giờ địa phương. Đại diện tự vệ Lugansk cho biết, tất cả binh sĩ đầu hàng sẽ được bàn giao cho chính quyền Kiev. (Xem chi tiết)


Ngày 28/5, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin phong tỏa biên giới với Ukraine để ngăn chặn người biểu tình có vũ trang xâm nhập nước này. Ông Yatseniuk còn cho rằng nếu ảnh hưởng của Nga được loại bỏ, thì cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ kết thúc nhanh chóng.


Tàu chở dầu 998 tấn tên Shoko Maru của Nhật Bản bất ngờ nổ và bốc cháy dữ dội, khi đang bốc dỡ hàng hóa là dầu thô và văn phòng phẩm gần bờ biển tỉnh Hyogo nước này hôm nay 29/5. Ông Akihiro Komura thuộc Công ty Vận tải Syoho, công ty chủ quản tàu này cho biết, trên tàu có 8 thuyền viên, hiện thuyền trưởng mất tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG