Bản tin 14H: Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó với đòn khiêu khích từ Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc ngày 20/10 lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan bất thành của Triều Tiên trước đó cùng ngày, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào khác.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đang cùng cơ quan công an xác minh sự việc hành khách Trần Dương Tùng (sinh năm 1984, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (sinh năm 1979, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) hành hung chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi của Hãng hàng không Vietnam vào ngày 18/10 tại Cảng hàng không Nội Bài. Nếu không bị khởi tố, hai hành khách này có thể sẽ đứng trước khả năng bị cấm bay. (Xem chi tiết)


Tối 19/10, tàu chở đá phục vụ việc sửa chữa đường sắt Bắc Nam bị lật, bốn toa tàu bị đứt lìa, bánh nằm vương vãi tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Bánh tàu bị gãy nằm chồng lên nhau, hư hỏng nặng. Ngành đường sắt đã điều gần 100 công nhân đến khắc phục sự cố. Tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt, hành khách phải vật vạ chờ đợi tại nhà ga. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 20/10, nhân viên cửa hàng tiện lợi B’smart trên đường Nguyễn Thị Tần (quận 8) phát hiện khói nghi ngút bốc lên từ nhà kho. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan rộng vào khu vực có giấy và thức ăn. Nhân viên tháo chạy ra ngoài kêu cứu. Cảnh sát PCCC quận 8 điều 5 xe cùng hàng chục chiến sĩ đập cửa kính dội nước vào trong. Hỏa hoạn được dập tắt ngay sau đó nhưng khói vẫn bốc nghi ngút suốt cả giờ.


Khoảng 2h ngày 20/10, công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng nhận được trình báo của bà Đào Thị Kim Cúc về việc con trai bà tử vong bất ngờ.

Theo đó, lúc 23h ngày 19/10, bà Cúc nhận được tin báo của bác sĩ cho biết con trai là Vũ Trọng Tùng (22 tuổi) đang cấp cứu tại bệnh viện do sốc ma túy. Ít phút sau tin báo, Tùng tử vong. Bước đầu, công an quận Lê Chân đã làm rõ, tối cùng ngày, Tùng và bốn người bạn khác đến một quán karaoke trên đường Chợ Hàng (Hải Phòng) để hát. Khi rời quán, nhóm này có biểu hiện loạng choạng và ngất, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, Tùng và bốn người bạn nhập viện trong tình trạng sốc ma túy.


Ở cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra vào sáng nay, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton tiếp tục công kích nhau bằng những lời nói nặng nề. Ông Trump gọi bà Hillary là “kẻ dối trá”, “người phụ nữ tồi tệ”... Còn bà Clinton không vừa khi nói 'nếu Trump làm Tổng thống, nước Mỹ sẽ đen tối'. (Xem chi tiết)


CNN đưa tin, Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa vào sáng hôm nay, 20/10, nhưng thất bại. Bộ Tư lệnh Mỹ cho biết, Triều Tiên phóng tên lửa vào lúc 6h30 sáng (theo giờ địa phương). Đây có thể là tên lửa tầm trung Musudan. Tuy  nhiên tên lửa nổ tung ngay sau khi được phóng. Trước đó 4 ngày, Bộ Tư lệnh Mỹ cũng phát hiện một vụ phóng tên thử tên lửa khác của Triều Tiên ở tây bắc thành phố Kusong. (Xem chi tiết)


Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc ngày 20/10 lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan bất thành của Triều Tiên trước đó cùng ngày, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào khác. Cơ quan trên còn cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất này dường như là một nỗ lực của Triều Tiên nhằm gỡ thể diện sau vụ phóng bất thành loại tên lửa trên hôm 15/10 vừa qua.


Bất chấp việc đang đối mặt với những rắc rối pháp lý trong thời gian gần đây, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vẫn dẫn đầu danh sách những ứng cử viên tiềm năng trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống 2018. Theo kết quả cuộc thăm dò do Liên hiệp Vận tải quốc gia (CNT) và hãng thăm dò MDA của Brazil thực hiện và công bố ngày 19/10, cựu Tổng thống da Silva của đảng Lao động (PT) vẫn là gương mặt sáng giá nhất trong danh sách ứng cử viên tổng thống với 11,4% người ủng hộ. Trong khi đó, các ứng cử viên còn lại chỉ nhận được khoảng 3% người ủng hộ.


Nguồn tin quân đội Myanmar ngày 20/10 cho biết có thêm 11 tay súng đã bị bắt giữ do dính líu tới các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào 3 đồn biên phòng ở thị trấn Maungtaw, thuộc bang Rakhine, miền Tây nước này. Trong chiến dịch truy quét ngày 18/10, lực lượng quân đội và cảnh sát đã bắt giữ các phần tử trên tại làng Ngakhuya thuộc thị trấn Maungtaw. Hiện các đối tượng này đang bị thẩm vấn.

MỚI - NÓNG