TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một số doanh nghiệp đầu mối và Bộ Công Thương cho rằng, việc cho doanh nghiệp bán lẻ được lấy xăng dầu từ nhiều nguồn sẽ buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau gay gắt hơn, nhưng cũng sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.
TPO - Ngày giao dịch đầu tuần (10/4), VN-Index đóng cửa giảm hơn 4 điểm dù mở cửa phiên sáng khá tích cực. Thanh khoản tăng mạnh và áp lực bán ở nhóm vốn hóa lớn cũng tăng dần. Điểm sáng hôm nay là giao dịch của nhóm bán lẻ.
Central Retail là một trong những đại gia chi tiền khủng để thâu tóm các đế chế bán lẻ, gần đây được đồn đoán đang có thương vụ 'khủng' đàm phán mua lại một hệ thống trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam
TPO - Góp ý cho dự thảo kinh doanh xăng dầu tại hội thảo ngày 14/2, hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu cho rằng nếu không giải quyết các nút thắt, thị trường xăng dầu sẽ đi vào ngõ cụt khi cả hệ thống đều bị thua lỗ nhưng không dám kêu với cơ quan quản lý. Cùng đó, thị trường sẽ ngày càng méo mó.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tiếp tục nâng cao vai trò các thương vụ, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật thị trường và số hoá việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp xăng dầu… là những đầu việc lớn mà ngành Công Thương sẽ thực hiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kinh tế duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023.
TPO - Nhiều nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ đang như “ngồi trên đống lửa” khi giá gà, heo đang giảm sâu, sức mua rất chậm. Gần 30 năm buôn bán ở chợ, bà Dương Mai (sạp 574, chợ Bà Chiểu ) cho biết, chưa lúc nào thời điểm cuối năm nhưng ế ẩm như giai đoạn này.
TPO - Sở Công thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, phân phối phải chịu trách nhiệm đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống đóng cửa không bán hàng hoặc bán hàng hạn chế, do thiếu hàng hoặc chiết khấu quá thấp, không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp bán lẻ phải chịu lỗ trong thời gian dài.
TPO - Theo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, nguyên nhân chính của hiện tượng thiếu nguồn là do từ cuối năm 2021 đến nay, các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh, các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng nên chỉ chủ yếu duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp.
TPO - Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, những góc khuất chưa từng được biết đến của thị trường mà những người bán hàng trực tiếp phải chịu đang khiến thị trường càng rối hơn khi vướng đủ quy định không cần thiết trong khi doanh nghiệp bán lẻ chịu đủ sức ép còn đầu mối được hưởng lợi.
TPO - Những năm qua, cùng với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các hệ thống bán lẻ Việt Nam đã tích cực đưa hàng Việt vào siêu thị. Có siêu thị, hàng Việt Nam chiếm hơn 90% mặt hàng. Tuy nhiên, các siêu thị cho rằng, ngoài việc ưu tiên hàng Việt chất lượng cao, các siêu thị mong có chính sách để người dân vào siêu thị mua sắm hàng Việt hưởng ưu đãi giá thấp.
TPO - Các thị trường lớn trên toàn cầu đồng loạt khởi sắc kéo chứng khoán trong nước giao dịch sôi động, tăng cả về điểm số, thanh khoản. VN-Index tiến về mốc 1.200 điểm, giá trị khớp lệnh lên gần 12.900 tỷ đồng trong phiên ngày hôm nay.
Không riêng Việt Nam, giá xăng dầu đang "nóng" lên trên toàn cầu, thiết lập mức cao kỷ lục mới ở nhiều nước, dù cách điều hành giá của mỗi nước khác nhau.
TP - Tháng 4 vừa qua, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới là 15.000. Kỷ lục liên tục bị xô đổ cho thấy niềm tin của DN vào môi trường kinh doanh đã trở lại.
Theo báo cáo xu hướng mua sắm của người Việt trong trạng thái bình thường mới của Deloitte Đông Nam Á, ngành bán lẻ đang trải qua những bước chuyển dịch quan trọng khi các yếu tố về đối tượng khách hàng, công nghệ và lối sống thay đổi mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19. Thích ứng với những thay đổi này sẽ là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển của các nhà bán lẻ.
Theo báo cáo mới nhất của CBRE châu Á, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng ngành bán lẻ tại thị trường châu Á Thái Bình Dương nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã và đang có những tín hiệu tích cực, hứa hẹn một viễn cảnh tươi sáng trong năm 2022.
TPO - Bộ Y tế đã hỏa tốc gửi công văn số 5858/BYT-MT gửi Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.
Việc triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 đại trà ở nhiều nước đang góp phần thúc đẩy sự hồi phục của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ngành bán lẻ. Người tiêu dùng mong muốn được “chi tiêu trả thù” nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm vốn bị hạn chế trong đại dịch. Tại Việt Nam, Quỹ Vắc-xin với hàng ngàn tỉ tài trợ đã ra đời và sẽ sớm tổ chức tiêm chủng toàn dân theo chính sách của Nhà nước.
Với kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt việc Việt Nam đã bắt đầu tiêm phòng vaccine, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh chóng trong năm 2021. Trong đó, mặt bằng TTTM được kỳ vọng sẽ bứt tốc bởi sự đổ bộ của các thương hiệu trong nước và quốc tế và sức bật trong nhu cầu tiêu dùng.
TPO - Để giữ giá bán lẻ xăng dầu dịp Tết Nguyên đán không bị biến động, cơ quan quản lý quyết định tăng rất mạnh việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 603 đồng đến 1.729 đồng/lít đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối không trích lập quỹ.
Ngày 26/9, Tập đoàn BRG một lần nữa được vinh danh trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình “Tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh năm 2020” do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức.
TPO - Ngày 16/5, ông Trần Tuệ Quang, Cục phó Điều tiết điện lực cho hay, dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Công Thương sẽ trình đề án hoàn chỉnh liên quan đến việc sửa biểu giá điện bậc thang bán lẻ hoàn chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, doanh nghiệp, chuyên gia.
TPO - Trước đây, mỗi lần xăng tăng, nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tăng theo. Nay xăng giảm giá kỷ lục, hàng hoá tiêu dùng vẫn ở trên trời khiến chỉ số giá tiêu chùng (CPI) khó giảm trong những tháng tới.
TPO - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cửa hàng trên phố tạm đóng cửa vì không có khách, nhiều nơi chuyển sang bán online. Theo các chuyên gia, thị trường bán lẻ ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài vì dịch bệnh.
TPO - Vingroup sẽ chuyển giao việc điều hành Vinmart, Vinmart+ và VinEco sang cho Masan và thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mạng luối 2.600 siêu thị, cửa hàng tiện lợi.
Cùng với việc mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực, tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc Amorepacific đặt mục tiêu, mở rộng danh mục thương hiệu và mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng.
Thế giới di động tôn thờ văn hóa đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình, đem lại sự hài lòng cho khách thay vì luôn cố gắng để bán được hàng.
Thương mại điện tử là xu thế phát triển của thời đại công nghiệp 4.0. Nếu biết tận dụng lợi thế của nó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đạt được nhiều thành công hơn so với cách truyền thống.