TPO - Đơn vị Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực – Trung tâm Tim mạch tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh từ Tỉnh Quảng Bình đến điều trị lõm lồng ngực bẩm sinh.
TPO - Với Chinh, nghiên cứu khoa học là một "khoảng trời tươi sáng" để anh quên hết mọi muộn phiền và khó khăn trong cuộc sống khi mắc dị tật bẩm sinh với khuôn mặt "lạ thường".
TPO - Từng có suy nghĩ bỏ học giữa chừng vì căn bệnh lùn tuyến yên bẩm sinh, nhưng hiện tại cô đã trở thành nữ sinh viên hai năm liền nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc. Đó là Phạm Thị Kim Anh, sinh viên khoá K43 khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Huế.
TPO - Theo Bác sỹ nội trú Dương Xuân Phương – Phó trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực cũng là người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết: Lõm ngực bẩm sinh là bệnh lý hay gặp nhất (chiếm khoảng gần 90%) trong nhóm các bệnh biến dạng lồng ngực bẩm sinh ở trẻ em (lõm ngực, ngực dô kiểu ức gà, gù vẹo cột sống, khe hở xương ức…).
TPO - Trong hai ngày, 8 và 9-9, các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương khám sàng lọc dị tật tim bẩm sinh cho hơn 1.300 cháu bé dưới 16 tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng và Bệnh viện đa khoa huyện Bình Nguyên, Cao Bằng.
TPO - Chuyến xe cấp cứu vượt quãng đường hơn 100km đã đưa cháu bé từ Thái Bình đến Bệnh viện Nhi Trung ương an toàn trong ngày hôm đó. Thật may mắn, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp.
TPO - Sinh con ra chỉ mong nhận lại nụ cười hay tiếng gọi thân thương từ những giọt máu của mình. Thế nhưng, cặp vợ chồng già Lê Đình Thu và Hồ Thị Trâm (cùng sinh 1964), bị nhiễm chất độc da cam và khổ tận cùng tại xóm 7, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên – Nghệ An) khao khát suốt 30 năm nay không được khi ngày ngày chăm bẵm, nhìn hai người con trai bại liệt, không buồn nói cười...
TPO - Thạc sĩ Cao Việt Tùng, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch, BV Nhi TƯ cho biết, Trung tâm vừa thực hiện thành công ca tạo hình khí quản cho bệnh nhi 3 tháng tuổi bị tim bẩm sinh. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi sẽ tử vong nhanh chóng.
TPO - Các BS Trung tâm tim mạch thuộc BV Nhi Trung ương đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhi Nguyễn Trọng P, sinh non ở tuần 37 và chỉ nặng 1,7kg, đồng thời mắc 5 tổn thương tim bẩm sinh hiếm gặp, phức tạp.
Ngày 6-11 tới, tại TP HCM, chương trình “Chạy vì trái tim 2016 – Hành trình chung nhịp đập vì trái tim trẻ em Việt Nam” sẽ chính thức diễn ra, nhằm gây quỹ ủng hộ phẫu thuật tim cho các bé.
TP - Chuyện về những người đàn ông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) quanh một xác chết rơi xuống dưới cầu nghi án mạng đã qua gần 10 ngày rồi mà vẫn nóng ran dư luận.
TP - Khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp (Bệnh viện Nhi T.Ư) đã tiếp nhận gần 100 trường hợp mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh, nhưng trong đó chỉ 1/4 số bệnh nhi có tiên lượng tốt nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời…
Tan máu bẩm sinh (hay còn gọi là Thalassemia) không phải là căn bệnh mới. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược điều trị, tư vấn trước khi sinh, số bệnh nhân sẽ không ngừng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến giống nòi.
TP - Được phát hiện mắc bệnh câm điếc bẩm sinh khi mới hơn 2 tuổi, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực của bố mẹ, Trần Lê Khả Ái, đang chuẩn bị những bài học cuối cùng của năm học lớp 12 để dự thi tốt nghiệp THPT như những bạn học bình thường cùng trang lứa khác.
TP - 20 triệu đồng vừa được trao cho con anh Minh, người đang ngồi tù 7 năm trong “vụ án con ruồi” mới đây. Đó là doanh thu từ cuốn truyện dài “Mật ngữ rừng xanh” vừa tái bản của Công ty First News - Trí Việt.
TPO - Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện trường Đại học Okayama Nhật Bản vừa ký kết biên bản ghi nhớ của “Dự án hỗ trợ kỹ thuật y tế cho điều trị các bệnh tim mạch ở Việt Nam”.
TPO - Khi Noa được vài ngày tuổi, các bác sỹ đã quyết định tiến hành phẫu thuật để thay van tim cho em. Với chiếc van tim sinh học được tạo ra từ mô của bò, bé sơ sinh này đã được cứu sống một cách ngoạn mục.
TPO - Cả hai chị em cùng mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp cần can thiệp phẫu thuật. Phòng mổ đã được chuẩn bị cho bé em, nhưng đến phút chót, bé chị trở nặng hơn và bác sĩ đã quyết định dành hoãn mổ cho em để cứu chị.
TP - Ngày 31/7, TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư cho biết, khoảng 2 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại khu công nghiệp, vùng nguy cơ cao, khu vực giáp biên giới sẽ được tiêm miễn phí 1 mũi vắc-xin sởi-rubella để phòng hội chứng rubella bẩm sinh ở trẻ.
TP - Tính đến hết ngày 15/7/2015, Ban tổ chức Hành trình Đỏ, chương trình phối hợp giữa Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư và Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, đã tổ chức được 11 đêm gala tại 11 tỉnh, thành, thu được trên 8.000 đơn vị máu và tuyên truyền được trên 100.000 người dân về bệnh tan máu bẩm sinh.
Suy dinh dưỡng bào thai, có nhiều bọng nước trên da, nhiều khe nứt ở miệng, hậu môn, sổ mũi, mủ và máu do loét xương sụn ở mũi...là những triệu chứng giang mai bẩm sinh thường gặp.
TP - Anh Nguyễn Chánh Tín (sinh năm 1995), hiện trú tại thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông, Hoài Ân, Bình Định bị mắc bệnh bại não bẩm sinh. Hiện tại, anh Tín phải sống trên xe lăn, tay chân thường xuyên bị co giật. Mẹ Tín phải túc trực ở nhà để chăm sóc con.