Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hơn 1.600 tàu cá trong vùng nguy hiểm

TPO - Sáng 1/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó với khả năng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh thành bão vào chiều tối nay. Đến sáng nay, vẫn còn 1.642 tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm.

Theo ông Khiêm, so với các ATNĐ khác, bán kính hoàn lưu của cơn này rộng hàng trăm km, nên việc xác định khu vực bị ảnh hưởng cụ thể rất khó khăn, kể cả các đài dự báo quốc tế.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hơn 1.600 tàu cá trong vùng nguy hiểm ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đia phương không được chủ quan, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, gây mưa lớn diện rộng.

Ông Khiêm cho biết, từ các mô hình tính toán, cơn này xác suất cao nhất sẽ đi phía dưới đảo Hải Nam, vào Vịnh Bắc Bộ và đi vào khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá vào khoảng chiều 2/8.

“Dự kiến khoảng chiều nay 1/8, tới 60-65% ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 2 trên biển Đông từ đầu năm đến nay, với gió mạnh cấp 8. Sáng sớm mai 2/8 khi vào gần bờ, sẽ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10”, ông Khiêm nhận định.

Đáng lưu ý, cơn bão sẽ gây hoàn lưu ở vùng rất rộng, từ từ Nam Định vào Nghệ An. 

Bão sẽ gây lượng mưa rất lớn, trong đó Khu vực trọng tâm mưa là từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, với lượng mưa trung bình từ 200-400 mm. Đặc biệt, một số khu vực ở Nghệ An và Hà Tĩnh có thể 600-700 mm, lượng mưa tập trung ngày 1-2 và từ ngày 3/8 giảm dần.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hơn 1.600 tàu cá trong vùng nguy hiểm ảnh 2 Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão chiều 1/8

Ở Bắc Bộ mưa 200-350 mm, mưa từ ngày 1-3/8 và có thể Sau đó có thể kéo dài đến ngày 5/8. Khu vực Thừa Thiên- Huế đến Quảng Nam 80-100mm, mưa tập trung vào ngày 1-2/8.

Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa từ ngày 31/7 từ 100-150 mm, Bắc Tây Nguyên có nơi tới 250 mm, mưa tập trung hôm nay và ngày mai. 

Do mưa lớn, nên trong vòng 48 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi mức đặc biệt cao Thanh Hoá và Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

1.642 tàu thuyền đang khu vực nguy hiểm

Theo Đại tá Phạm Quang Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, hiện Biên phòng tuyến biển đã bắn pháo hiểm cảnh báo ATNĐ và hướng dẫn ngư dân di chuyển 55.800 tàu thuyền.

Đáng lưu ý, hiện khu vực nguy hiểm có 1.642 tàu với 8968 lao động, trong đó Quảng Ninh nhiều nhất với 376 tàu, Hải Phòng 227 tàu, Nam Định 246 tàu, Thanh Hoá 210 tàu, Quảng Bình 186 tàu, Quảng Ngãi 89 tàu…

 Hầu hết những tàu này đang hoạt động ven bờ và đã được liên lạc để về bờ trú tránh. Ngoài ra, còn trên 8.700 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực Quảng Ninh đến Thanh Hoá cũng có phương án khi bão vào.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hơn 1.600 tàu cá trong vùng nguy hiểm ảnh 3 Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới/bão

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng lưu ý hiện có 204 hồ chứa thuỷ lợi bị hư hỏng và 115 hồ đang thi công sửa chữa.

Ngoài ra, ngày 27/7 đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,3 độ (rủi ro thiên tai cập độ 4) và liên tiếp xảy ra nhiều dư chấn với cường độ từ 2,5-4 độ. “Nếu có mưa lũ lớn, hồ chứa đầy nước sẽ dẫn đến tình huống nguy hiểm”, ông Hoài nói.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, khả năng ATNĐ mạnh thành bão và đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền. 

Về cấp độ gió không quá lớn, nhưng ATNĐ này trên biển và đất liền là rất rộng. Thời gian dự kiến vào chiều mai 2/8, trùng với đỉnh của triều cường.

Ông Cường lưu ý đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi thuỷ sản, không được chủ quan, xem thường gió nhẹ. Rà soát các hoạt động du lịch ven biển, đặc biệt ở khu vực đảo, hoạch trà hè thu sớm.“Cả phòng chống bão, dịch nếu không khéo sẽ rối loạn”, ông Cường nói.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương, bộ ngành trong khu vực bị ảnh hưởng không được chủ quan, chủ động phương án, tập trung ứng phó, theo phương châm “4 tại chỗ”, gắn với phòng chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kêu gọi toàn bộ 1.642 tàu khu vực nguy hiểm với trên 8000 lao động. Bảo vệ các lồng bè, khu vực nuôi biển, lúc bão vào không để người ở lại chòi canh.

Tập trung rà soát, sơ tán dân khu vực nguy hiểm, cửa sông, cửa biển, nhà ở không đảm bảo an toàn; đảm bảo an toàn cho khách du lịch nhất là ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hơn 1.600 tàu cá trong vùng nguy hiểm ảnh 4 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương, các lực lượng liên hệ hướng dẫn hơn 1.600 tàu cá trong vùng nguy hiểm về nói trú tránh an toàn

Phó Thủ tướng lưu ý, do mưa lớn nên nguy cơ lũ quét, sạt lở, đặc biệt là khu vực vùng núi Bắc, phía tây Nghệ An, Thanh Hoá, Hoà Bình, Sơn La... Cần sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sự cố. Bởi lâu nay lũ quét, sạt lở gây thiệt hại về người rất lớn.

Ông cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng kiểm tra, rà soát về an toàn hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa, cả về thuỷ lợi, thuỷ điện, công trình xây dựng, nhất là sau khi xảy ra động đất và dư chấn liên tiếp gần đây.

“Cần xử lý nghiêm những chủ hồ không tuân thủ vận hành an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GTVT hướng dẫn an toàn tàu vận tải; bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị chủ động ứng phó với an toàn công trình, các tuyến giao thông.

MỚI - NÓNG