Có 705 kết quả :

Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo sớm để ứng phó biến đổi khí hậu

Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo sớm để ứng phó biến đổi khí hậu

TPO - Mục tiêu của ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030 là đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực Châu Á, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó hướng tới nâng cao năng lực cảnh báo và dự báo sớm, theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung sắp mưa rất lớn

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung sắp mưa rất lớn

TPO - Sáng nay (21/12), áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần. Tuy nhiên hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn cho miền Trung, Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên.
Đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

TPO - Khoảng đêm nay, rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat sẽ đi vào Biển Đông và suy yếu nhanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết các vùng biển nước ta rất xấu trong những ngày tới.
 Tác nghiệp giữa biển nóng Hoàng Sa

Tác nghiệp giữa biển nóng Hoàng Sa

TP - Đến ngày 10/6/2014 tôi mới được lên tàu ra Hoàng Sa, sau rất nhiều công văn gửi tới các cấp và chờ đợi. Tình thế tại vùng biển nóng Hoàng Sa nơi phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lúc ấy diễn biến và thay đổi nhanh theo từng ngày. Đã có một số phóng viên các báo hoàn tất các đợt tác nghiệp tại thực địa Hoàng Sa trở về, khiến tôi càng nóng ruột.
Mưa to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung lực lượng ứng phó với áp thấp

Mưa to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung lực lượng ứng phó với áp thấp

TPO - Sáng 17/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu dân cư, nhiều tuyến phố tiếp diễn tình trạng ngập cục bộ. Học sinh được nghỉ học và các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ dân di dời. 
Ngập lụt chưa rút, miền Trung tiếp tục mưa rất to

Ngập lụt chưa rút, miền Trung tiếp tục mưa rất to

TPO - Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, nước tại các khu vực ngập lụt ở các tỉnh miền Trung vẫn đang rút chậm. Trong 2 ngày tới, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Vì sao gần đây áp thấp nhiệt đới lại gây ngập lụt ở nhiều thành phố lớn?

Vì sao gần đây áp thấp nhiệt đới lại gây ngập lụt ở nhiều thành phố lớn?

TPO - Áp thấp nhiệt đới gần đây trên Biển Đông (được ghi tên là 13W) đã gây mưa lớn ở miền Trung nước ta, dẫn đến ngập lụt. Sau đó, áp thấp này tiếp tục khiến đường phố ở Bangkok (Thái Lan) ngập nước mênh mông. Chưa phải là bão nhưng nhiều áp thấp nhiệt đới gần đây đã gây mưa nhiều và kéo dài hơn.
Video người dân Bangkok xếp hàng dài chờ taxi khi mưa to: Hơn cả mua iPhone 15

Video người dân Bangkok xếp hàng dài chờ taxi khi mưa to: Hơn cả mua iPhone 15

TPO - Mỗi khi trời mưa to, người dân Hà Nội rất khó gọi taxi, hoặc có gọi được cũng phải chờ khá lâu. Nhưng thực tế, như vậy vẫn chưa là gì nếu nhìn vào những người xếp hàng dài dằng dặc ở Bangkok khi mưa to ngập lụt đường phố. Ngay cả khi biết là có nhiều người chờ taxi thì khi xem video, dân mạng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Vì sao áp thấp nhiệt đới gần đây gây mưa to ngập lụt nhiều hơn, nhất là ở thành phố lớn?

Vì sao áp thấp nhiệt đới gần đây gây mưa to ngập lụt nhiều hơn, nhất là ở thành phố lớn?

TPO - Áp thấp nhiệt đới gần đây trên Biển Đông (được ghi tên là 13W) đã gây mưa lớn ở miền Trung nước ta, dẫn đến ngập lụt. Sau đó, áp thấp này tiếp tục khiến đường phố ở Bangkok (Thái Lan) ngập nước mênh mông. Chưa phải là bão nhưng nhiều áp thấp nhiệt đới gần đây đã gây mưa nhiều và kéo dài hơn.