Có 198 kết quả :

Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo sớm để ứng phó biến đổi khí hậu

Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo sớm để ứng phó biến đổi khí hậu

TPO - Mục tiêu của ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030 là đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực Châu Á, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó hướng tới nâng cao năng lực cảnh báo và dự báo sớm, theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
Hà Nội 'nóng' bến bãi, kho xưởng lấn chiếm đê điều

Hà Nội 'nóng' bến bãi, kho xưởng lấn chiếm đê điều

TPO - Năm 2023, các “điểm nóng” xây dựng nhà kho, xưởng vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn ra. Nguyên nhân do chính quyền một số nơi chưa coi trọng việc xử lý giải tỏa và còn hình thức thiếu kiên quyết, dứt điểm dẫn đến tình hình vi phạm vẫn phát sinh, số vụ vi phạm xử lý được còn hạn chế.
Chuyên gia 'bắt mạch'nhiều điểm bất thường về thiên tai năm nay

Chuyên gia 'bắt mạch'nhiều điểm bất thường về thiên tai năm nay

TPO - Theo lãnh đạo Tổng cục Khí tượng và Thủy văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến năm 2024 thời tiết sẽ còn tiếp tục nắng nóng. Nửa đầu năm 2024, có nguy cơ gây hạn hán, thiếu nước sinh hoạt. Nửa cuối năm dưới tác động của La Nina (pha lạnh), khả năng bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông và kéo dài ngày, trọng tâm ở khu vực Trung Bộ.
Yên Bái ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá

Yên Bái ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá

TPO - Ngày 11/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 08/BCH-PCTT gửi thành viên ban chỉ đạo và UBND các huyện thị, thành phố yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo ngập lụt diện rộng

Cảnh báo ngập lụt diện rộng

TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Hậu Giang đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo của triều cường, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại…
Dự báo mưa bão dồn dập từ nay đến cuối năm

Dự báo mưa bão dồn dập từ nay đến cuối năm

TPO - Sáng 20/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và các địa phương tích cực, chủ động theo dõi chặt chẽ đến công tác phòng, chống thiên tai. Từ nay đến cuối năm, dự báo có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.
Mưa lũ đổ ào ào về các tỉnh miền núi phía Bắc, báo động nguy cơ lũ quét, ngập úng

Mưa lũ đổ ào ào về các tỉnh miền núi phía Bắc, báo động nguy cơ lũ quét, ngập úng

TPO - Trong mấy ngày qua, tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang…, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ ào ạt đổ về khiến nhiều xã bị nhấn chìm và ngập sâu trong "biển nước". Dự báo trong mấy ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng, thấp.
EVN với công tác phòng, chống thiên tai: Chủ động trước mọi tình huống, ứng phó kịp thời

EVN với công tác phòng, chống thiên tai: Chủ động trước mọi tình huống, ứng phó kịp thời

TP - Tình hình sản xuất - kinh doanh của ngành điện luôn bị tác động của thiên tai, bão lũ, nhất là đối với hệ thống lưới truyền tải điện và các hồ chứa thủy điện. Vì vậy, trước mùa mưa bão năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó với thiên tai.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: 'Tất cả tàu, thuyền phải vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn’

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: 'Tất cả tàu, thuyền phải vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn’

TPO - "Từ giờ đến đêm nay, tất cả các tàu, thuyền phải vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, tốt nhất là vào bờ, vì đề phòng bão quật lại tại những khu vực trú ẩn trên biển như đã từng xảy ra vào năm 2017, người dân trở tay không kịp”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp ứng phó với cơn bão số 5

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm có 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 26 thành viên có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước.