Nhiều hộ dân phải 'chạy' sạt lở ngày mùng 1 Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024), lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Trà Nóc, khu vực phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Bình Thủy, vị trí sạt lở xảy ra trên tuyến sông Trà Nóc (phía bờ trái hướng từ Sông Hậu vào), khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 5/2 (26 tháng Chạp) ghi nhận đoạn sạt lở chiều dài khoảng 25m, làm sạt hoàn toàn 2 công trình nhà tạm ven sông của 2 hộ dân; 1 công trình nhà tạm khác bị ảnh hưởng rạn nứt phải di dời.

Đến khoảng 14 giờ ngày 9/2 (30 Tết), đoạn sạt lở diễn biến nghiêm trọng thêm dài khoảng 25m, rộng từ mép sông vào khoảng 7m. Vị trí sạt lở vào sát nhà của 4 hộ, cần phải di dời để đảm bảo tính mạng, tài sản. Vụ sạt lở ảnh hưởng cắt đứt hoàn toàn đoạn đường dân sinh tại khu vực.

Nhiều hộ dân phải 'chạy' sạt lở ngày mùng 1 Tết ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở.

“Khoảng 10h đêm là bắt đầu nứt, nhà tiền chế từ từ sạt xuống hết. Chính quyền cũng quan tâm hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, bây giờ thì ở trọ đã chứ ở đây đâu yên tâm” – bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, một trong các hộ dân bị ảnh hưởng kể lại.

UBND phường Thới An Đông đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tháo dỡ, di dời khẩn cấp các vật dụng, đồ dùng đến nơi an toàn; vận động các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Nhiều hộ dân phải 'chạy' sạt lở ngày mùng 1 Tết ảnh 2Nhiều hộ dân phải 'chạy' sạt lở ngày mùng 1 Tết ảnh 3

Các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời trong ngày 30 Tết.

Để ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố, đảm bảo tính mạng tài sản của người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Bình Thủy đề xuất đến UBND thành phố Cần Thơ và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố hỗ trợ di dời cho 6 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng sạt lở, mỗi hộ 20 triệu đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 10/2 (mùng 1 Tết), đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, trước mắt đã hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 20 triệu đồng như đề xuất của quận Bình Thủy.

Nhiều hộ dân phải 'chạy' sạt lở ngày mùng 1 Tết ảnh 4

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, trước mắt đề nghị chính quyền địa phương tìm chỗ trọ để tạm ổn định cho các hộ dân. “Về lâu dài, phải khảo sát, nắm kỹ tình hình, hoàn cảnh của từng hộ, tham mưu giải quyết nơi ở ổn định lâu dài cho bà con” – ông Trường nói.

Đoạn sạt lở bờ sông Trà Nóc diễn biến hết sức phức tạp, chưa xây dựng bờ kè. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chính quyền địa phương rào chắn khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG