'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với nhiều công trình trong Tháng Thanh niên cũng như năm 2024, tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan TP. Đà Nẵng đồng hành cùng xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) xây dựng nông thôn mới.

Ngày 16/3, Đoàn khối các cơ quan TP. Đà Nẵng và Đảng bộ xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) tổ chức kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 – 2025 trong việc hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện các tiêu chí lên phường.

'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan TP. Đà Nẵng đồng hành cùng xã Hòa Liên trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Giang Thanh

Thời gian qua, với vai trò của xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan TP. Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các xã ở huyện Hòa Vang thực hiện nhiều công trình, phần việc, tổ chức các đội hình chuyển giao tri thức… góp phần giúp các địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, đơn vị đã lựa chọn xã Hòa Liên để kí kết hợp tác, huy động các nguồn lực để góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí lên phường.

'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Trao tặng bản đồ Tự hào một dải non sông cho Đảng ủy xã Hòa Liên

Theo đó, trong năm 2024, Đoàn khối các cơ quan TP. Đà Nẵng tập trung xây dựng 12 công trình, phần việc thanh niên trên địa bàn xã như: lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng (kinh phí 700 triệu đồng); đầu tư sửa chữa nhà tránh lũ, nhà văn hóa thôn Trường Định (kinh phí 100 triệu đồng); lắp đặt khu vui chơi ngoài trời cho thiếu nhi (100 triệu đồng); tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tri thức trong khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ cao, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp….

Theo anh Bùi Thiên Vỹ - Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP. Đà Nẵng, trong các hoạt động phong trào, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đơn vị luôn ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn ở huyện Hòa Vang.

'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Trong Tháng Thanh niên, đơn vị thực hiện 5 công trình, phần việc trên địa bàn xã

“Qua việc hợp tác, ký kết lần này, Đoàn khối xác định mục tiêu xây dựng các công trình, các thiết chế văn hóa xã hội cho địa phương như: công trình thắp sáng đường quê, nhà văn hóa, nhà tránh lũ, tuyến đường văn minh…

Bên cạnh đó, tập trung vào các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi vượt khó học giỏi, khám chữa bệnh cho người dân; triển khai các đội hình chuyển giao tri thức…”, anh Vỹ nói.

Trong Tháng Thanh niên, Đoàn khối các cơ quan TP đã trao tặng 5 công trình thanh niên cho xã Hòa Liên với tổng kinh phí là 660 triệu đồng, gồm: công trình thắp sáng đường quê; công trình nhà nhân ái; nâng cấp sửa chữa nhà tránh lũ, công trình vệ sinh; xây dựng tuyến đường văn minh; mô hình vườn rau sạch tại trường mầm non.

'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ảnh 4

Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân tạo tài khoản công dân số

'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ảnh 5'Áo xanh' đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ảnh 6

Hướng dẫn người dân xử lý rơm rạ sau khi thu hoạch để làm phân bón

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức hướng dẫn người dân phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp và hướng dẫn xử lý rơm rạ sau khi thu hoạch lúa; hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tập huấn hướng dẫn các nội dung về chuyển đổi số.

Chăm chú nghe báo cáo viên chia sẻ về cách ủ rơm rạ để làm phân bón, ông Trần Bê (62 tuổi, tổ trưởng Tổ hợp tác trồng nấm thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên) cho biết, việc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật rất có ích đối với bà con, nhất là những hộ sản xuất nông nghiệp, trồng nấm.

“Thay vì đốt rơm rạ làm “chai” đất, gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi được hướng dẫn để ủ phân ngay trên cánh đồng để chuẩn bị đất tốt cho vụ sau, cũng như xử lý rơm rạ để làm bột giá thể trồng nấm. Những buổi hỗ trợ như thế này giúp bà con nắm vững quy trình, cũng như được tư vấn, giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tế”, ông Bê nói.

MỚI - NÓNG