Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh

TPO - Nhằm lan tỏa lối sống xanh, tuổi trẻ Thành Đoàn Hà Tĩnh đã triển khai “Mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, đổi rác lấy quà” được nhiều người hưởng ứng.
Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 1

Ngày 15/3, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2024, lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Tĩnh thực hiện mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, đổi rác lấy quà tại chợ Cầu Phủ, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 2Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 3

Những món quà ở đây là cây xanh, cá cảnh, làn đi chợ.

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 4

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên. Chỉ trong buổi sáng thực hiện, có nhiều người dân đưa rác thải nhựa đến để đổi quà.

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 5Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 6

Những nụ cười, niềm vui của người dân khi hưởng ứng hoạt động có ứng hoạt động này. Rất nhiều rác nhựa, giấy vụn, sắt vụn... được thu gom và đổi lấy những món quà thân thiện với môi trường.

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 7

Rất nhiều phế liệu được thu gom sau khi người dân đến đổi quà. Sau chương trình, đã tặng và trao đổi tổng cộng 120 phần quà bao gồm làn đi chợ, cây xanh, cá cảnh và thu gom hơn 50kg giấy loại, bìa các tông, hơn 500 vỏ lon, chai nhựa, rác nhựa phế liệu các loại...

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 8

Những chiếc làn là phần quà tặng của người dân khi đến đổi rác thải nhựa. Việc làm này cũng phần nào nâng cao ý thức của người dân hạn chế sử dụng các túi nylon.

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 9

Từ những hành động nhỏ và cụ thể đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh ảnh 10

Toàn bộ rác phế liệu thu gom trong chương trình được tuổi trẻ thành phố đóng góp vào thùng tiết kiệm sinh thái của Tổ dân phố 4, phường Đại Nài.

Tin liên quan