'Ve chúa' xóa điểm đen rác thải

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Ve chúa” là biệt danh của Nguyễn Trường Giang - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Chú ve xanh hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Giang là 1 trong 10 cá nhân đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023.

Có rác là làm

Sau những lần tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường, Nguyễn Trường Giang (SN 2005), sinh viên Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc (Cà Mau), kết nối các bạn học cùng lớp lập nhóm dọn dẹp vệ sinh công viên, bến xe, cổng trường, đình chùa... và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội Facebook. Ban đầu, nhóm chỉ có khoảng chục người, dần dần có thêm nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố tham gia. Để hoạt động bài bản hơn, cuối năm 2022, Giang thành lập CLB Chú ve xanh.

'Ve chúa' xóa điểm đen rác thải ảnh 1

Nguyễn Trường Giang, Chủ nhiệm CLB Chú ve xanh là 1 trong 10 cá nhân được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023. Ảnh: NVCC

“Tên gọi “Chú ve xanh” gắn với mong muốn tập hợp những bạn trẻ có cùng niềm yêu thích và muốn góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ve là biểu tượng gắn với học trò - lứa tuổi mà chúng tôi muốn hướng đến tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động vì một hành tinh xanh”, Giang chia sẻ.

“Chúng tôi tin những hành động nhỏ hữu ích và không hề quá sức so với lứa tuổi thu hút được nhiều thanh thiếu niên tham gia. Hy vọng mang đến sự thay đổi lớn trong ý thức tự giác, hành động của những người lớn, của cộng đồng để bảo vệ môi trường sống trong lành”.

Ve chúa” Nguyễn Trường Giang, Chủ nhiệm CLB Chú ve xanh

Hiện CLB có 72 thành viên và hơn 100 tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh, chủ yếu là học sinh, sinh viên ở độ tuổi 15 - 20. Giang xây dựng, tổ chức nhiều đội hình, trong đó có đội “ve” khảo sát, săn tìm các điểm đen rác thải; thiết lập “đường dây nóng” nhận thông tin từ người dân với tinh thần “có rác là làm”.

Giang tự thiết kế quy trình nhiều bước trong việc xóa bỏ các tụ điểm rác tự phát: khảo sát, lên lịch, thu gom, phân loại rác, tuyên truyền, cắt cử thành viên theo dõi điểm rác đã được xóa... “Nếu điểm rác đã được dọn dẹp tiếp tục phát sinh, CLB sẽ tìm hướng giải quyết triệt để”, Giang nói.

Nhân rộng mô hình tái chế rác thải nhựa

Một điểm đen về rác thải “khó nhằn” nhất với Giang và CLB là ở cạnh một khu trọ khóm 7 (phường 8, TP. Cà Mau). Đây là khu vực sinh sống của công nhân, lao động nghèo không đóng tiền thu gom rác mỗi tháng. Địa phương từng dọn dẹp nhưng vẫn tái diễn. “Tại đây không chỉ có rác thải sinh hoạt mà còn có nhiều kim tiêm đã qua sử dụng. Trong hai ngày dọn dẹp, chúng tôi đã thu gom gần 1 tấn rác thải, kim tiêm, chai thủy tinh. Vui nhất là nhiều cô chú ở trọ cùng tham gia dọn dẹp và động viên chúng tôi. Trong vòng một tháng theo dõi điểm rác này không còn tái diễn, chúng tôi đã báo cáo địa phương đặt 2 thùng rác lớn và các hộ dân đều vui vẻ đóng tiền cho đơn vị dịch vụ đến thu gom rác hàng tháng”, Giang chia sẻ.

Theo Giang, những ngày đầu hoạt động, trở ngại lớn nhất là sự hoài nghi, thiếu sự hỗ trợ đối với các “chú ve”. “Nhiều người còn dè bỉu các tình nguyện viên là lo chuyện bao đồng, hay làm chẳng bao lâu rồi cũng giải tán, làm màu câu view... Những lúc đó, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng làm vì mục tiêu chung, làm thật tốt mọi người sẽ hiểu và ủng hộ”, Giang nói.

Tháng 4/2023, CLB trở thành thành viên của Hội LHTN Việt Nam TP Cà Mau. Điều này giúp CLB có điều kiện thuận lợi hơn trong việc kết nối, triển khai các hoạt động, xóa thêm nhiều điểm đen rác thải. Cũng từ đây, các hoạt động của CLB lan tỏa hơn, thu hút thêm nhiều bạn trẻ và người dân tham gia.

Để gây quỹ, CLB Chú ve xanh đã tổ chức tái chế rác thải nhựa thành sản phẩm thủ công. Mỗi tuần, CLB làm ra 15 - 20 sản phẩm như thùng rác, hộp đựng bút, chậu hoa... Qua kênh của Đoàn, Hội, sản phẩm tái chế của những “chú ve xanh” đều bán đắt hàng.

“Biến rác thải nhựa thành sản phẩm thủ công là một hoạt động quan trọng của CLB, giúp có thêm nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động tình nguyện. Thời gian tới, CLB đẩy mạnh hai hoạt động là tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường theo hình thức các buổi sinh hoạt chuyên đề tại trường học; nhân rộng mô hình tái chế rác thải nhựa thành sản phẩm thủ công”, Giang cho biết.

Với những đóng góp trong hoạt động tình nguyện, “ve chúa” Nguyễn Trường Giang đã được trao danh hiệu Cán bộ Hội tiêu biểu năm 2023 của Hội LHTN Việt Nam TP Cà Mau; danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” cấp tỉnh năm 2023; được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023.

Từ khi thành lập đến nay, CLB Chú ve xanh đã tổ chức ra quân hơn 70 hoạt động và phối hợp tham gia 45 hoạt động. Qua đó, CLB đã thu gom và xử lý hơn 40 tấn rác, trong đó có hơn 15 tấn là rác thải nhựa.

MỚI - NÓNG