Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook

TPO - Buổi livestream về nội dung tuyên truyền pháp luật của Thành Đoàn Đà Nẵng thu hút hơn 3,6 nghìn lượt cùng hàng ngàn lượt bình luận tương tác.

Tối 14/3, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình tương tác trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook với Chủ đề “Thanh thiếu nhi Đà Nẵng với pháp luật Việt Nam” số thứ nhất.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 1Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 2

Chiều cùng ngày, BTC đã chạy thử kịch bản chương trình, kiểm tra kỹ thuật, đường truyền để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ

Đây là chương trình trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh mạng và ứng xử trên không gian mạng; góp phần đổi mới hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình tương tác trực tuyến gồm 2 nội dung: tọa đàm trực tuyến và thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Với việc tương tác dễ dàng trên nền tảng facebook, bất kì đoàn viên thanh niên nào cũng có thể tham gia tọa đàm trực tuyến, đặt câu hỏi qua phần bình luận để được chuyên gia giải đáp cũng như tranh tài trong phần thi trực tuyến.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 3

Đây là lần đầu Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức giáo dục, tuyên truyền pháp luật qua hình thức trực tuyến tương tác.

Trong số đầu tiên, BTC tập trung vào các nội dung về kiến thức về Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về không gian mạng...

Khách mời chuyên gia là Thiếu tá Trần Quang Huy - Đội trưởng Đội nghiên cứu phát triển giải pháp, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng).

Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 4

Buổi livestream có 2 phần gồm: tìm hiểu kiến thức pháp luật cùng chuyên gia và thi kiến thức pháp luật trực tuyến.

Ngoài ra, trong mỗi buổi livestream, BTC có 10 câu hỏi trong phần thi trực tuyến. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và 4 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người chơi có 20 giây để chọn đáp án đúng bằng cách bình luận trực tiếp.

Hết 20 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi. Người trả lời đúng và có thời gian trả lời nhanh nhất là người chiến thắng của câu hỏi.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 5

Người xem livestream có thể tranh tài bằng cách bình luận câu trả lời

Người thắng câu hỏi nhiều nhất và có tổng thời gian trả lời câu hỏi nhanh nhất là người chiến thắng buổi thi. Giải thưởng cho người chiến thắng trong mỗi câu hỏi là 100.000 đồng. Giải thưởng cho người chiến thắng mỗi buổi thi là 500.000 đồng.

Chương trình được livestream trực tiếp trên facebook Tuổi trẻ Đà Nẵng - trang fanpage chính thức của Thành Đoàn Đà Nẵng. Được biết, số đầu tiên đã thu hút được hơn 3,6 nghìn lượt xem và hơn 1,5 nghìn lượt bình luận tương tác.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 6

Chương trình thu hút lượng tương tác lớn trên nền tảng facebook.

Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức đều đặn vào mỗi quý với các chủ đề: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; Tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích khi tham gia giao thông; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chương trình góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Đà Nẵng lần đầu tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên facebook ảnh 7

Được biết, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tổ chức định kỳ chương trình vào mỗi quý

"Từ đó, Thành Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, tiếp cận rộng rãi đến đoàn viên thanh niên. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật cho thanh thiếu nhi", chị Thảo nói.

Tin liên quan