Ấn Độ và Trung Quốc tập trận 'Tay trong tay 2014'

Ấn Độ và Trung Quốc tập trận 'Tay trong tay 2014'
TPO - Cuộc tập trận chung giữa Ấn Độ và Trung Quốc mang mật danh “Hand-in-Hand 2014” (Tay trong tay 2014) bắt đầu diễn ra từ hôm qua (16/11) tại Trại quân sự Aundh, tỉnh Pune, Ấn Độ.  

Mục tiêu của các cuộc tập trận là chia sẻ khả năng thực hành nhằm đối phó với các khủng hoảng và khủng bố, tăng cường quan hệ quân sự giữa quân đội hai nước và phát triển các chiến lược phát triển chung về chống khủng bố.

Ngoài các kỹ năng quân sự cơ bản, các mức độ phối hợp quân sự khác nhau trên nhiều lĩnh vực hoạt động sẽ được thực hành.

Cuộc tập trận “Tay trong tay 2014” có quy mô cấp trung đội dưới sự chỉ huy của các tiểu đoàn cấp trên. Cuộc diễn tập thực binh, bắn đạn thật sẽ diễn ra ở trường bắn Dighi, tỉnh Pune, và được giám sát bởi Ban Chỉ huy chung gồm các quan chức cao cấp hai nước.

Các trực thăng Không quân Ấn Độ cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động ở cuộc tập trận này.

Đây là lần thứ 4, cuộc tập trận "Tay trong tay 2014" được tổ chức. Lần gần đây nhất, tại cuộc tập trận “Tay trong tay 2013”, Ấn Độ cử 162 binh sĩ còn Trung Quốc cử khoảng 150 binh sĩ tham gia.

Theo Theo Peking Press
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.