Ấn Độ sắp thử hàng loạt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Agni-II của Ấn Độ.
Tên lửa Agni-II của Ấn Độ.
TPO - Cơ quan Nghiên cứu - phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Bộ Tư lệnh lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) sẽ phối hợp thực hiện các vụ phóng thử tên lửa Agni-II, Agni-IV, Prithvi-II và Dhanush.

Agni-II, Agni-IV, Prithvi-II và Dhanush là các tên lửa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Dhanush là một biến thể dùng cho hải quân của tên lửa Prithvi và có thể phóng từ tàu chiến.

Nếu điều kiện thời tiết cho phép, vụ phóng thử đầu tiên sẽ là của Agni-II từ một bệ phóng di động trên đảo Wheeler, ngoài khơi Odisha. 

Agni-II là một tên lửa tầm trung có thể tiêu diệt mục tiêu cách 2.500 km.

Đây là lần phóng thử đầu tiên mà SFC thực hiện kể từ khi Agni-II được giới thiệu ra mắt trong quân đội Ấn Độ.

Đơn vị tên lửa của SFC được giao nhiệm vụ phóng các tên lửa có mang đầu đạn hạt nhân. 

SFC sẽ phóng tên lửa hai giai đoạn Agni-IV có tầm xa 4.000 km. Với 03 vụ thử thành công liên tiếp vào tháng 11/2011, tháng 12/2012, tháng 1/2014, Agni-IV gia nhập quân đội Ấn Độ. 

Theo Theo The Hindu
MỚI - NÓNG