Chìm tàu hải quân Ấn Độ, nhiều người mất tích

Tàu do ngư lôi. Ảnh minh họa.
Tàu do ngư lôi. Ảnh minh họa.
TPO - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người mất tích khi một tàu hải quân Ấn Độ chìm bên ngoài bến cảng Visakhapatnam hôm 6/11.

Vụ tai nạn xảy ra vào 20h ngày 6/11 (giờ địa phương) khi tàu dò ngư lôi TRV A-72 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các ngư lôi bắn từ hạm đội tàu chiến ở ngoài khơi bờ biển Vizag vào buổi tối.

Một nhân chứng cho biết, trong những phút hoảng loạn và mất bình tĩnh, một thủy thủ không may mắn đã thiệt mạng, trong khi bốn người được báo cáo là mất tích.

"Nước đột nhiên tràn ngập một khoang của tàu. Sau đó, con tàu chìm xuống", nhân chứng này cho biết thêm.

Theo thiếu tá Hải quân Rohan Kulkarni, 23 trong số 28 người trên tàu đã được cứu thoát bởi lực lượng tìm kiếm và cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông. 

Hoạt động tìm kiếm những người mất tích quy mô lớn vẫn đang được triển khai.

Tàu dò ngư lôi A-72 lớp Astravahini dài 23 m. Con tàu này do nhà máy đóng tàu quân sự Ấn Độ Goa Shipyard Limited sản xuất vào những năm 1980.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.