> Cùng Tiền Phong chia sẻ với người dân Nhật Bản
> Nỗi sợ hãi của 'cảm tử quân' Fukushima 50
Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki tại cuộc gặp với PV Tiền Phong. Ảnh: Đ.P. |
Ông Tanizaki cho biết, lúc đầu Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội dự định mở sổ tang nạn nhân động đất, sóng thần tại một phòng nhỏ. Tuy nhiên, do nhu cầu của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang rất lớn, Đại sứ quán phải chuyển lên phòng lớn mới có chỗ để hoa viếng và mở sổ tang suốt từ ngày 17 đến 23-3.
Ông nói rằng mình rất xúc động khi thấy người Việt Nam đến viếng không chỉ đơn giản ký tên vào sổ tang như thông lệ trên thế giới mà ai cũng dành khoảng 10 phút để viết cảm tưởng và bày tỏ tình cảm của mình đối với các nạn nhân ở Nhật Bản. Có tất cả 650 đoàn đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán, trong đó có đoàn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hầu hết thành viên chính phủ.
Đại sứ Tanizaki cho biết, ông đã vô cùng cảm kích chứng kiến mọi tầng lớp người dân Việt Nam từ học sinh phổ thông đến người về hưu, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể bày tỏ tình cảm của mình và quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản.
Suốt hai tuần qua, ông luôn bận rộn tiếp khách Việt Nam đến Đại sứ quán chia buồn hoặc ông được mời dự các buổi lễ phát động quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân thiên tai.
Đại sứ Tanizaki nói rằng, phía Nhật Bản đánh giá rất cao tình cảm của người Việt Nam đối với các nạn nhân. Những tình cảm đó đã làm thay đổi nhiều cách nhìn nhận của người Nhật đối với Việt Nam. Đại sứ nói, đó là nền tảng tốt cho việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Về tác động của trận động đất, sóng thần vừa qua với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Nhật Bản vào Việt Nam, Đại sứ Tanizaki cho biết, đến nay các công ty FDI Nhật Bản vẫn hoạt động bình thường.
Ông nói, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, sự không may xảy ra động đất, sóng thần ở Nhật Bản mang lại cơ hội tích cực cho kinh tế Việt Nam và một số nước khác trên thế giới.
Nhiều công ty Nhật Bản có thể sẽ chuyển một số nhà máy tại Nhật Bản vốn chế tạo bán dẫn, phụ tùng ô tô sang Việt Nam và các nước láng giềng khác. Việc này chưa xảy ra ngay nhưng đó là xu hướng, vì người Nhật giờ đây hiểu rằng không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Về viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Việt Nam, Đại sứ Tanizaki cho biết, đến nay chưa có quyết định mới nào. Ông tin tưởng rằng, chính phủ Nhật sẽ giữ nguyên các cam kết ODA đối với Việt Nam vì điều này đã được thỏa thuận ở cấp cao nhất giữa hai chính phủ. Tuy nhiên, Đại sứ dự báo có thể một số dự án thực hiện bằng vốn vay ODA Nhật Bản bị chậm trễ.
Qua báo Tiền Phong, Đại sứ Tanizaki muốn chuyển một thông điệp đến các bậc phụ huynh du học sinh Việt Nam rằng, tình hình ở Tokyo và các tỉnh ngoài khu vực giới hạn trong bán kính mà chính phủ Nhật đã công bố vẫn bình thường. Các du học sinh cứ yên tâm học tập tại Tokyo cũng như đến nhập học vì chính vợ và các con của Đại sứ Tanizaki vẫn đang sống tại Tokyo, không cần quá lo lắng.