TPO - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nhà, đất tại số 31 Phạm Hồng Thái (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đứng tên Phan Văn Anh Vũ đã được Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thu hồi.
TPO - Nhà và đất của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm") tại số 31 Phạm Hồng Thái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sẽ được đấu giá để thu hồi tài sản cho nhà nước với mức giá khởi điểm theo thông báo là hơn 16,5 tỷ đồng.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng tiếp nhận nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tổ chức thi hành các bản án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").
TPO - Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết: Đà Nẵng đang lúng túng và rất khó thực thi theo phán quyết của tòa trong vụ án 20 cựu cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng (trong đó có 2 cựu Chủ tịch thành phố là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và 29ha đất dự án Đa Phước.
TP - Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") nói các quan hệ của mình với lãnh đạo là trong sáng, không phải móc ngoặc để trục lợi. Bị cáo này kêu oan, mong tòa tuyên trả mình tự do và xử lý cơ quan tố tụng vì "làm sai lệch hồ sơ".
TPO - Cựu sĩ quan tình báo công an đề nghị trả tự do cho mình hoặc tuyên phạt thật nặng nếu thực sự có tội. Phan Văn Anh Vũ cũng xin tòa xử lý các cơ quan làm sai hồ sơ vụ án.
TPO - Bị cáo Văn Hữu Chiến cho rằng thời làm Phó chủ tịch Đà Nẵng, ông chỉ ký chuyển nhượng đất theo phân công của các Chủ tịch Hoàng Tuấn Anh hoặc Trần Văn Minh.
TPO - Bị cáo Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị triệu tập chủ tịch Đà Nẵng đương nhiệm là ông Huỳnh Đức Thơ tới tòa nhằm làm rõ trách nhiệm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
TP - Tòa án và viện kiểm sát cấp sơ thẩm xác định, Phan Văn Anh Vũ có quyền lực rất lớn nhưng thiếu người giám sát. Hành vi thâu tóm đất đai của Vũ gây mất đoàn kết trong chính quyền Đà Nẵng, là nguyên nhân chính khiến các cán bộ vào tù.
TPO - TAND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng thông báo sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 20/2020/HS-ST ngày 13/1/2020 của TAND TP Hà Nội trước đó đã tuyên liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm.
TPO - Sau phiên sơ thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng kêu oan, nói không phạm tội. Cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến cũng kháng cáo, cho rằng mình làm theo chủ trương chung.
TPO - TAND Hà Nội tuyên bị cáo Trần Văn Minh 17 năm tù, Văn Hữu Chiến 12 năm, Phan Văn Anh Vũ 25 năm... do liên quan đến vụ Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản và bất động sản ở Đà Nẵng.
TPO - Chiều 10/1, TAND TP Hà Nội cho 21 bị cáo trong vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gây thiệt hại hơn 22.047 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng nói lời sau cùng.
TPO - Bị cáo Văn Hữu Chiến cho rằng mình ký các văn bản liên quan việc bán đất cho Phan Văn Anh Vũ theo sự phân công và không hề vụ lợi. Ông Chiến nói từng không muốn lên chức Phó chủ tịch Đà Nẵng và giờ cũng đã nhận ra, không nên lên chức là đúng...
TPO - Sáng 7/1, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội với 21 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.
TPO - Cáo trạng xác định các bị cáo giao khu 29ha tại dự án Đa Phước cho Phan Văn Anh Vũ vào năm 2011, sau khi đã cải tạo nhưng áp giá năm 2006 nên gây thiệt hại nghiêm trọng. Cựu Chủ tịch Trần Văn Minh bác bỏ, nói khu đất này năm 2011 vẫn là mặt nước.
TPO - Bị cáo Trần Văn Minh cho rằng việc giảm giá 10% chuyển nhượng đất nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nộp tiền ngay. Việc này được cho là sai phạm nhưng một phần thể hiện tính sáng tạo, mang lại hiệu quả…
TP - Các lãnh đạo Đà Nẵng đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm hàng loạt nhà đất, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nhưng họ khẳng định không nhận tiền bạc, vật chất từ Vũ. Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh nói thêm, bán đất để có ngân sách phát triển hạ tầng.
TP - Đây là lời của Nguyễn Công Lang - nguyên GĐ Cty Quản lý nhà Đà Nẵng khi được hỏi lý do ký các văn bản giúp Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) thâu tóm nhà đất công sản.
TPO - Bị xét hỏi, bị cáo Văn Hữu Chiến khẳng định không quan hệ với Phan Văn Anh Vũ nhưng biết người này có doanh nghiệp bình phong của Bộ Công an. Ông Chiến ký giao đất cho Vũ vì nghĩ đất Đà Nẵng giao cho Bộ Công an cũng không mất đi đâu.
TPO - Tại tòa, các luật sư đề nghị triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh - nguyên Chủ tịch Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch hiện nay của UBND Đà Nẵng để làm rõ việc Vũ “nhôm” thâu tóm đất đai...
TP - Có 12 cựu quan chức Đà Nẵng gồm 2 chủ tịch UBND thành phố phải hầu tòa vì giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thâu tóm đất đai, gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng. Hành vi của Vũ “nhôm” còn kéo cả người thân vào vòng lao lý.
TPO - Theo điều tra, các lãnh đạo Đà Nẵng bán đất vào năm 2011, sau khi đã xây đê biển và san lấp nhưng lại áp giá năm 2006, khi còn chưa cải tạo. Đến năm 2018, khu đất được Vũ “nhôm” mua với giá 87 tỷ đồng được định giá hơn 11.300 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan truy tố xác định 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng đã cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án đất đai trên địa bàn.
TPO - Các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm đất đai tại Đà Nẵng, gây thiệt hại 22.000 tỷ đồng. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ngay sau Tết Dương Lịch.
TPO - Ngoài các lãnh đạo đã bị khởi tố vì để Vũ “nhôm” thâu tóm đất vàng, còn có trách nhiệm của nhiều lãnh đạo, cán bộ khác ở Đà Nẵng nhưng họ không bị xử lý hình sự. Hai đồng phạm của Vũ “nhôm” cũng kịp xuất ngoại trước khi bị sờ gáy.
TP - Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị xác định giúp Vũ “nhôm” thâu tóm số bất động sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Công an còn thu giữ ở nhà cựu Chủ tịch Trần Văn Minh 5 khẩu súng và 18 viên đạn.
TPO - Cơ quan tố tụng xác định, Nhà nước đã thiệt hại hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng qua các thương vụ thâu tóm đất công ở Đà Nẵng của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm". Liên quan Vũ "nhôm", nhiều cựu cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng lâm vòng lao lý.
TP - Ngày 17/1/2013, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra (KLTT) về trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý, sử dụng đất đai (giai đoạn 2003-2011), chỉ 2 ngày sau, Chủ tịch thành phố này, Văn Hữu Chiến đã ký văn bản phản hồi, trong đó đều khẳng định các nội dung của KLTT là “không có cơ sở”.