Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói không có vai trò trong chuyển nhượng đất

Bị cáo Văn Hữu Chiến trình bày tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Văn Hữu Chiến trình bày tại tòa phúc thẩm.
TPO - Bị cáo Văn Hữu Chiến cho rằng thời làm Phó chủ tịch Đà Nẵng, ông chỉ ký chuyển nhượng đất theo phân công của các Chủ tịch Hoàng Tuấn Anh hoặc Trần Văn Minh.

Sáng 6/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm 20 bị cáo trong vụ án  “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.

Tại tòa, bị cáo Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011 – 2014) kêu oan. Ông Chiến bị tòa sơ thẩm xác định là đồng phạm với Trần Văn Minh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006 – 2011) trong việc giúp Phan Văn Anh Vũ – nguyên thượng tá tình báo công an “thâu tóm” đất đai, công sản. Vì vậy, ông Chiến bị tuyên án 12 năm tù.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói không có vai trò trong chuyển nhượng đất ảnh 1

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cũng khẳng định mình bị oan.

Trình bày trước tòa phúc thẩm, ông Chiến khẳng định thời kỳ làm Phó chủ tịch Đà Nẵng chỉ ký giao nhà đất theo ủy quyền của các Chủ tịch Hoàng Tuấn Anh và Trần Văn Minh.

Sau năm 2011, ông Chiến lên chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ký giao 2 nhà đất liên quan Phan Văn Anh Vũ nhưng: “Nhà thứ nhất là công ty thuê từ trước. Nhà thứ hai ở số 16 Bạch Đằng, trực tiếp Bộ trưởng Công an đề nghị”.

Vì vậy, bị cáo Chiến khẳng định tòa sơ thẩm nói ông đồng phạm với Trần Văn Minh là sai. Cựu chủ tịch phân tích: “Việc bán nhà, giao đất được các anh Tuấn Anh, anh Minh giải quyết. Tôi không có vai trò gì trong việc bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất, giao dự án”.

Chủ tọa đặt câu hỏi, bị cáo chứng minh mình oan thế nào? Phó chủ tịch quản lý địa phương, nói là không có thẩm quyền, đổ cho Chủ tịch là sao? Bị cáo Chiến trình bày, nếu ký văn bản nào sẽ chịu trách nhiệm về chữ ký đó và mong toà xem xét.

Được yêu cầu nói về mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ, ông Chiến cho biết mình vốn công tác trong lĩnh vực cầu đường nên không biết Vũ hoặc doanh nghiệp của Vũ.

“Sau này, tôi mới biết Vũ ở bên công an. Tôi không có quan hệ riêng gì với Vũ. Trong tất cả dự án, nhà, đất công sản, tôi chưa bao giờ nhận bất kỳ văn bản, giải quyết vấn đề gì của Vũ. Tôi không có quan hệ gì với Vũ” – cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Tài liệu tố tụng vụ án thể hiện, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến lần lượt là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2014) đã cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản.

Phần mình, ông Vũ cũng lợi dụng các mối quan hệ thân quen với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành để nắm bắt thông tin đất đai, đặc biệt tại các vị trí ven biển. Sau đó, Vũ liên hệ để được nhóm quan chức, lãnh đạo Đà Nẵng thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giúp thâu tóm đất công, việc này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.047 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.