Tướng Mỹ đánh giá tiến bộ quân sự của Trung Quốc ‘thực sự đáng kinh ngạc’

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ John Hyten. (Ảnh: airforcemag)
Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ John Hyten. (Ảnh: airforcemag)
TPO - Sau khi Trung Quốc có vẻ đã thử tên lửa siêu thanh, vị tướng cấp cao thứ hai của Mỹ hôm qua nói rằng tốc độ phát triển năng lực của quân đội Trung Quốc là “thực sự đáng kinh ngạc”, trong khi Mỹ đang bị kìm hãm bởi hệ thống quan liêu.

Tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ sắp mãn nhiệm, nhấn mạnh mô tả của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin rằng Trung Quốc là “mối đe dọa đang tăng tốc”, còn Nga là mối đe dọa ngay trước mắt đối với Mỹ.

“Trung Quốc được gọi là một mối đe dọa đang tăng tốc vì tốc độ tiến triển của Trung Quốc rất đáng kinh ngạc. Tốc độ họ đang tiến triển và quỹ đạo họ đang đi sẽ giúp Trung Quốc vượt qua Nga và Mỹ nếu chúng ta không làm gì để thay đổi. Điều đó sẽ xảy ra. Vì thế tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó”, ông Hyten nói.

“Đó không chỉ là việc của Mỹ mà là của Mỹ với các đồng minh, vì điều đó thực sự sẽ thay đổi cuộc chơi”, ông nói.

Phát biểu của vị tướng này được đưa ra 1 tuần sau khi Mỹ thất bại trong cuộc thử vũ khí siêu thanh, trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang rất căng thẳng vì vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói rằng vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc gần đây là “rất gần” với “khoảnh khắc Sputnik”.

Khi được hỏi về vụ phóng tên lửa siêu thanh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng đó là một tàu vũ trụ, không phải tên lửa.

Tướng Hyten dự kiến sẽ nghỉ hưu trong tháng tới. Trong phát biểu công khai cuối cùng trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng, ông khuyến khích người kế nhiệm ông “tập trung cải thiện tốc độ và đưa tốc độ trở lại quy trình làm việc của Lầu Năm Góc”.

Ông Hyten trước đây là chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, phụ trách kho vũ khí hạt nhân và giám sát các mối đe chiến lược đối với Mỹ.

“Dù chúng ta đạt được nhiều tiến bộ, nhưng Bộ Quốc phòng vẫn chậm và quan liêu ở mức khó tin. Chúng ta có thể đi nhanh nếu chúng ta muốn, nhưng tình trạng quan liêu thật tàn bạo”, ông nói.

Vị tướng này từ chối nói cụ thể những điều ông biết về vụ thử tên lửa siêu thanh mà Trung Quốc thực hiện trong mùa hè này, chỉ xác nhận vụ thử đã xảy ra và “rất đáng lo ngại”.

Tuy nhiên, ông khẳng định rõ ràng rằng Nga là mối đe doạ trước mắt đối với Mỹ vì Mátxcơva đã có hơn 1.500 vũ khí hạt nhân, còn Trung Quốc mới có khoảng 20% con số đó.

Vị tướng này cho rằng những vũ khí siêu thanh và hạt nhân mà Trung Quốc đang phát triển chỉ một phần nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc), còn phần lớn nhằm vào Mỹ.

“Chúng ta phải mặc định như vậy, phải lên kế hoạch cho điều đó, phải sẵn sàng đối phó mức độ đó, và phải phát triển vũ khí để đối phó với điều đó”, ông Hyten nói.

Ngày 28/10, Trung Quốc nhắc lại quan điểm lâu nay của nước này về việc phản đối bất kỳ tiếp xúc chính thức và quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc), sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khi trả lời phỏng vấn CNN xác nhận quân đội Mỹ đang hiện diện ở hòn đảo để hỗ trợ huấn luyện, và nói rằng mối đe doạ từ Bắc Kinh tăng lên “mỗi ngày”.

“Năng lực quân sự của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với một vụ thử đơn lẻ. Họ đang mở rộng nhanh chóng trong không gian vũ trụ, không gian mạng và trên những mặt trận truyền thống trên bộ, trên biển và trên không”, ông Milley nói với Bloomberg.

Theo CNN
MỚI - NÓNG