Trung Quốc: Giết người hàng loạt rồi nhảy sông Dương Tử thoát thân

0:00 / 0:00
0:00
Ngôi làng nơi xảy ra vụ tấn công rúng động khiến 8 người thương vong. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Ngôi làng nơi xảy ra vụ tấn công rúng động khiến 8 người thương vong. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
TPO - Một người đàn ông họ Gao bị cáo buộc sát hại 7 người và làm bị thương 1 người khác ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Khi bị cảnh sát truy đuổi, Gao nhảy xuống sông Dương Tử để thoát thân.

Vụ tấn công xảy ra sáng sớm 25/10, tại một ngôi làng ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Theo Hoàn cầu Thời báo, nghi phạm họ Gao đã sát hại 5 người và dùng dao làm bị thương một người khác. Năm nạn nhân được xác định là trưởng làng (họ Zhang) cùng vợ, con dâu và hai cháu. Người cháu thứ ba của ông Zhang bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình bỏ chạy, Gao giết thêm một người qua đường và sát hại một tài xế taxi để cướp xe. Bị cảnh sát truy đuổi, Gao nhảy cầu xuống sông Dương Tử lúc 6h sáng để thoát thân.

Cư dân địa phương cho biết trưởng làng Zhang là một người sống rất hòa nhã, được lòng mọi người. Trong khi đó, nghi phạm là một người hoàn toàn xa lạ, không phải dân làng.

Lực lượng an ninh hiện vẫn đang truy lùng Gao và tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.