Nỗi lo của Bộ trưởng Vinh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
TP - Là tư lệnh ngành quản lý và hoạch định lĩnh vực đầu tư, chính sách kinh tế vĩ mô, nhưng trước Quốc hội ngày 16/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh lại thể hiện sự lo lắng về nguy cơ Dự thảo Bộ luật Hình sự “bó chặt”, khiến không ai dám bỏ tiền làm ăn, ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước.

“Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự là hai bộ luật rất quan trọng, có ảnh hưởng rất sâu rộng đến mọi tổ chức, mọi cá nhân của mỗi quốc gia. Cho nên, chúng ta cần phải làm chặt chẽ và cũng chính hai bộ luật này sẽ chi phối rất mạnh định hướng, các hành động về kinh tế xã hội của một đất nước cũng như để đảm bảo trật tự an toàn xã hội”, ông Vinh nhận định.

Theo ông Vinh, tinh thần sửa đổi của Hiến pháp năm 2013 là đảm bảo tốt hơn quyền tự do công dân, quyền con người, cũng như quyền tự do kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến ông Vinh lo ngại là việc “Hiến pháp thì mở ra còn các bộ luật, các điều luật thì lại đóng lại”, tạo rào cản đối với công cuộc đổi mới và làm nản lòng nhà đầu tư, doanh nhân muốn bỏ tiền ra kinh doanh.

Theo ông Vinh, một nguyên tắc nữa trong làm luật mà chúng ta cần phải nhắc, chú ý, đó là khi làm luật phải đảm bảo lợi ích cho số đông. Phải tạo những thuận lợi cho số đông, còn có một số rất ít vi phạm phải có chế tài xử lý riêng biệt. Không thể vì một ít vi phạm nhỏ hoặc một số cá thể nào đó mà chúng ta lại đưa ra một luật phổ cập cho tất cả mọi người phải “trói” lại, sẽ cản trở sự phát triển của đất nước.

MỚI - NÓNG