Luân phiên nghỉ vì doanh nghiệp khó khăn

Luân phiên nghỉ vì doanh nghiệp khó khăn
TP - Công ty CP Việt Úc - Bạc Liêu, doanh nghiệp hàng đầu sản xuất tôm giống ở ĐBSCL, đang phải cho 585 công nhân nghỉ việc luân phiên, do người nuôi tôm “treo ao” nên giống không bán được. 

Giám đốc Quách Hớn Khoa cho biết, kế hoạch năm 2015, sản xuất 8 tỷ con giống nhưng trong 5 tháng mới bán được hơn 2 tỷ, doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giải pháp cho công nhân nghỉ luân phiên nhằm duy trì bộ máy để hy vọng vượt qua khó khăn, lương tháng bình quân của mỗi người sẽ giảm từ 10 triệu xuống còn 5 triệu đồng. 

Trong lúc, ông Lê Quý Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp của Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết hiện nay, diện tích thả tôm ở Bạc Liêu giảm hơn 31% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính người nuôi “treo ao” là nắng hạn kéo dài và giá tôm giảm.

MỚI - NÓNG