TPO - Chính phủ yêu cầu hoàn tất chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178, 67 trước ngày 10/10, tuy nhiên, đến sát gần “hạn chót” vẫn còn 14.496 người nghỉ việc trước 31/8 chưa nhận được tiền. Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả.
TPO - Chính phủ giao Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; rà soát, phân loại để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã.
TPO - Sau sáp nhập, toàn tỉnh Lâm Đồng có 3.239 người nghỉ công tác, trong đó có 2.310 trường hợp đã được chi trả chế độ với tổng kinh phí hơn 2.300 tỷ đồng.
TPO - Sở Y tế TPHCM đã chấp thuận đơn xin thôi việc của PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 8/9/2025. Trước đó, ông Hiệp từng bị kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ.
TPO - Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý triển khai hiệu quả công tác tư vấn, hướng dẫn tạo việc làm mới, khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất để 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quản lý nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng hưởng chính sách, chế độ.
TPO - Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1/7 có được hưởng chính sách theo Nghị định 178? Công chức sau khi nghỉ việc có được ký hợp đồng với nhà trường không? Cách tính chế độ, chính sách với cán bộ không chuyên trách cấp xã ra sao?... Nhiều câu hỏi 'nóng' về chế độ chính sách của cán bộ, công chức được Bộ Nội vụ giải đáp.
TPO - Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn gửi tới các địa phương về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Sở Nội vụ Bạc Liêu vừa báo cáo danh sách 192 cán bộ, công chức, viên chức có đơn xin nghỉ việc theo Nghị định 178, 67 phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy (đợt 4).
TPO - Nhóm còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; nhóm không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, sức khỏe không đảm bảo... được Bộ Nội vụ đề nghị lưu ý tập trung giải quyết chế độ chính sách nghỉ trước tuổi.
TPO - Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.
TPO - Các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.
TPO - Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương.
TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
TPO - Qua rà soát, tỉnh Cà Mau đã duyệt 473 cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc, với số tiền dự kiến chi trả chế độ hơn 476 tỷ đồng. Tổng số các trường hợp có đơn xin nghỉ là hơn 940 người.
TPO - Cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ ngay thì cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, quyết định. Những trường hợp này vẫn được hưởng lương cho đến thời điểm được hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024, từ ngày 1/7.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hằng tuần theo dõi và cập nhật thường xuyên về số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động gửi Bộ Tài chính để thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp.