Doanh nghiệp 'than' khu công nghệ cao Hòa Lạc điện yếu, sóng điện thoại chập chờn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, tín hiệu điện thoại, tín hiệu mạng, nguồn điện ở Khu công nghiệp Hòa Lạc không ổn định, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất.

Chiều 10/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến doanh nghiệp kiến nghị thành phố, Ban Quản lý KCNC Hoà Lạc, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích còn lại để sớm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển.

Đại diện FPT cho biết, Tập đoàn hiện đang triển khai một số dự án lớn trong KCNC Hoà Lạc, lượng nhân sự rất lớn. Ngoài kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Tập đoàn FPT cũng đề xuất việc cần kết nối nội đô với KCNC Hoà Lạc để thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại đây.

Doanh nghiệp 'than' khu công nghệ cao Hòa Lạc điện yếu, sóng điện thoại chập chờn ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

“Mỗi ngày chúng tôi thuê 150 xe buýt cỡ lớn để chở nhân viên đi về. Năm 2023 chi phí gần 50 tỷ. Năm 2024 có thể mất gần 5 tỷ/tháng”, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FPT thông tin, đồng thời kiến nghị thành phố nên tạo cơ chế để xây dựng nhà ở trong KCNC Hoà Lạc, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu cho cán bộ, công nhân viên…

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý KCNC Hoà Lạc cho biết, đang phối hợp cùng chính quyền huyện Quốc Oai, Thạch Thất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Về việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho chuyên gia, công nhân thuê, hiện đang gặp một số vướng mắc, đang kiến nghị với cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thành phố cũng đang chỉ đạo, trong quá trình lập quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc sẽ bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở. Cơ chế này cũng sẽ được đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến sắp được thông qua. Từ đó, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư.

Đáng chú ý, tại hội nghị, nhiều ý kiến doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, tín hiệu điện thoại, tín hiệu mạng, nguồn điện ở Khu công nghiệp không ổn định, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất.

“Sóng điện thoại gần khu nhà xưởng rất kém. Việc mất sóng điện thoại ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp khi phải xử lý thông tin trong trường hợp khẩn cấp”, đại diện CtyVina-Sanwanói đồng thời kiến nghị thành phố, các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý.

Doanh nghiệp 'than' khu công nghệ cao Hòa Lạc điện yếu, sóng điện thoại chập chờn ảnh 2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo VNPT Hà Nội cho biết, hiện nay, trong KCNC Hoà Lạc chỉ có 4 trạm phát sóng, trong khi Khu rất rộng, theo quy hoạch phải có 12 trạm. Hiện nay, VNPT đang phối hợp với các nhà mạng khác tiến hành lắp đặt các cột thu phát sóng ở vị trí đất công. Sắp tới, khi có các cột này, chất lượng sóng điện thoại sẽ tốt hơn.

Riêng với trường hợp của Cty Vina-Sanwa, VNPT đã đến kiểm tra, kết quả cho thấy khoảng cách giữa các bộ thu phát sóng rất xa khu nhà xưởng, nên ảnh hưởng đến chất lượng…

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở TT&TT phải phối hợp xử lý, kiểm tra chất lượng đường truyền. “Khu công nghệ cao thì chất lượng phải cao. Đường truyền, băng thông phải rộng. Chứ nếu khách đến, load một lúc mới lên thì người ta về chứ ai ở lại”, ông Thanh nói.

Đại diện một doanh nghiệp khác cho biết, Cty của ông chuyên sản xuất linh kiện động cơ máy bay, yêu cầu năng lượng đầu vào rất cao, cần sự cung cấp điện áp ổn định. Nhưng ở KCNC Hoà Lạc, trung bình mỗi năm có 5 – 6 sự cố điện, có thể phát sinh lỗi trong các sản phẩm, khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn về kinh tế. Vị này đề nghị thành phố có giải pháp để xử lý vấn đề cung cấp nguồn điện ổn định cho doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Tổng Cty Điện lực Hà Nội cho biết, năm 2021, tại KCNC Hoà Lạc xảy ra 61 sự cố về điện. Nhưng từ đầu năm 2024 đến nay mới xảy ra 2 vụ. Trong những năm vừa qua, EVN Hà Nội luôn quan tâm đảm bảo ít xảy ra sự cố về điện, nâng cao chất lượng truyền tải điện. Vị này cho rằng, để đảm bảo chất lượng điện đầu vào, doanh nghiệp nên đầu tư thiết bị bảo vệ, đảm bảo an toàn cho thiết bị và dây chuyền sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, phải ưu tiên đảm bảo điện cho các khu công nghiệp nói chung, KCNC Hoà Lạc nói riêng.

Ông Thanh cho rằng, nếu điện không ổn định, rất khó để thu hút đầu tư. Một hệ thống gặp sự cố điện, để vận hành lại có khi phải mất vài tháng, cũng có khi làm hỏng tất cả sản phẩm, phải làm lại, thiệt hại rất lớn.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, cần nhìn nhận, tiếp cận KCNC Hoà Lạc như “một quận công nghệ xanh” của thành phố - chứ không phải là một khu đất để xây nhà xưởng, nhà máy.

“Đây là một quận – được coi như đơn vị hành chính thứ 31. Vì thế, bộ máy quản lý phải xứng tầm, trọn vẹn, có đầy đủ chức năng quản lý chứ không phải là một đơn vị sự nghiệp”, ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, khi tiếp cận ở góc độ như vậy, những vấn đề về giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở vật chất… mới được xử lý. Mà tương đương cấp quận thì phải có người dân ở. Khu vực này được định hướng quy hoạch là thành phố, dân số hàng triệu người.

“KCNC Hoà Lạc phải là lõi, là quận trung tâm của thành phố này”, ông Thanh nói thêm. Từ đó, theo ông Thanh, sẽ có cơ chế đầu tư nhà ở, hạ tầng giáo dục, y tế tương xứng…

MỚI - NÓNG