Bệnh viện quá tải, Không quân Đức điều máy bay chuyên dụng 'sơ tán' bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân COVID-19 nặng từ những bệnh viện quá tải ở Đức sẽ được đưa đi nơi khác bằng máy bay. Ảnh: AP
Bệnh nhân COVID-19 nặng từ những bệnh viện quá tải ở Đức sẽ được đưa đi nơi khác bằng máy bay. Ảnh: AP
TPO - Lực lượng Không quân Đức đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển khoảng 80 đến 100 bệnh nhân COVID-19 nặng từ các bệnh viện quá tải đi nơi khác.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng Không quân Đức vận chuyển bệnh nhân COVID-19 bằng những chiếc máy bay trang bị 6 giường chăm sóc đặc biệt (ICU), hay còn gọi là “phòng chăm sóc đặc biệt trên không”.

Cuối ngày 26/11, những bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên từ thị trấn Memmingen ở miền Nam đã được đưa đến Muenster ở miền Bắc.

Bệnh viện quá tải, Không quân Đức điều máy bay chuyên dụng 'sơ tán' bệnh nhân COVID-19 ảnh 1

Bên trong một chiếc máy bay chở bệnh nhân nặng. Ảnh minh hoạ: DPA

Trước đó, ngày 25/11, số ca mắc mới COVID-19 ở Đức chạm mốc kỷ lục với 76.132 ca, theo Wordometers. Cùng ngày, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong do COVID-19 tính từ đầu đại dịch. Các bệnh viện ở miền Nam và miền Đông nước này cho biết khu chăm sóc đặc biệt của họ đã hoạt động hết công suất và đối mặt với nguy cơ quá tải.

Quyền Bộ trưởng Y tế Jens Spahn kêu gọi người dân Đức “hạn chế tối đa tiếp xúc”, vì đây là cách duy nhất để xoa dịu làn sóng dịch thứ tư. Nếu không, Chính phủ Đức có thể sẽ phải ra quyết định “cắt giảm toàn bộ các hoạt động”, ông Spahn nói, cố tình tránh dùng từ “phong toả”. “Chúng ta phải đạp phanh càng mạnh càng tốt”, Bộ trưởng Spahn nhấn mạnh.

Phần lớn các bang ở Đức đã ban hành các lệnh hạn chế đối với những người chưa tiêm vắc xin, nhưng giới phê bình cho rằng chính phủ liên minh sắp tới cần hành động quyết liệt hơn nữa để giảm tốc độ lây lan của virus.

Việc biến thể “siêu đột biến” Omicron từ châu Phi lan đến châu Âu cũng buộc chính phủ Đức phải xếp Nam Phi vào nhóm các khu vực có nguy cơ cao.

Quyết định này có hiệu lực từ tối 26/11, và các hãng hàng không sẽ chỉ được phép đưa công dân Đức ở Nam Phi về nước. Tất cả những người này phải cách ly trong 14 ngày.

Những lo lắng về tác động của biến thể mới đã khiến thị trường tài chính chao đảo. Chỉ số DAX blue-chip của Đức (.GDAXI) giảm tới 4%, trong đó cổ phiếu của hãng hàng không Lufthansa (LHAG.DE) giảm hơn 10%.

Theo Reuters, DW
MỚI - NÓNG